Bản tin 14H: Nhật di dời 120 máy bay quân sự Mỹ vì gây ồn

Máy bay hải quân Mỹ triển khai tại căn cứ Atsugi. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Máy bay hải quân Mỹ triển khai tại căn cứ Atsugi. Ảnh: Hải quân Mỹ.
TPO - Các không đoàn tàu sân bay của Mỹ sẽ phải rời căn cứ Kanagawa sau nửa thế kỷ gây ô nhiễm tiếng ồn cho cư dân địa phương.
Theo ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến sáng 12/7, mưa lũ và sạt lở đất những ngày qua đã làm chết 13 người, mất tích 1 người ở các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Hòa Bình. Đến nay, đã có 175 nhà bị hư hại, hơn 50 nhà phải di dời; gần 520 ha lúa, hơn 40 ha hoa màu bị thiệt hại, nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống bị hư hỏng....với ước tính thiệt hại gần 30 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

"Bộ Quốc phòng sẵn sàng thu hồi sân golf Tân Sơn Nhất nếu Chính phủ yêu cầu", Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM, Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vào ngày 12/7. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng đề nghị việc thu hồi phải đúng quy định pháp luật, theo quy hoạch của Chính phủ. Đồng thời không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp đầu tư ở sân golf. (Xem chi tiết)

Ông Trần Thanh Phong – Phó chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cho biết, hiện địa phương đang khẩn trương di dời 11 hộ dân sinh sống tại ấp Phú Thạnh (cạnh sông Cái Côn) khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Theo ông Phong, cách đây vài ngày, ở khu vực kể trên xuất hiện vết nứt trên mặt đường. Khoảng 20h hôm qua (11/7), vết nứt ảnh hưởng đến một số nhà dân, gây nứt tường bê tông Qua bước đầu kiểm tra, vết nứt trên dài 60m, ăn sâu vào đất liền 13m, ảnh hưởng đến 11 hộ dân tại khu vực này (trong đó có 8 hộ nhà kiên cố). (Xem chi tiết)

Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục. Theo Điều 115, Bộ luật Lao động 2012, do ngày Quốc khánh 2/9 năm 2017 rơi vào Thứ bảy, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ 2 tuần kế tiếp. (Xem chi tiết)

Sáng 12/7, anh Phan Văn Trí Linh (32 tuổi, quê Vĩnh Long) ngồi trông xe quán cà phê trên vỉa hè đường Trần Quốc Thảo (quận 3) thì cành cây sao đen khá lớn bất ngờ rơi, đè trúng. Nạn nhân nằm gục, chảy rất nhiều máu được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Cành cây có to chừng 20 cm, rơi từ độ cao khoảng 30 m còn xanh tốt, không có dấu hiệu mục rỗng. Thời điểm xảy ra sự cố không mưa hay gió lớn. (Xem chi tiết)

Sáng 12/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chính thức công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng tuyển sinh đầu vào đại học (điểm sàn) 2017 là 15,5 điểm đối với tất cả các khối thi. Mức 15,5 điểm là tổng điểm 3 môn thi THPT quốc gia năm 2017 không nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Mức điểm sàn năm nay tăng 0,5 điểm với điểm sàn của năm 2016.
(Xem chi tiết)

Tổ cảnh sát đặc nhiệm Hướng Nam (lực lượng "Quả đấm thép", Công an TP HCM) tuần tra rạng sáng 12/7, phát hiện gã thanh niên có dấu hiệu khả nghi, chạy lòng vòng trong khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh). Phát hiện có người bám theo, hắn tăng ga bỏ chạy. Khi các trinh sát áp sát xe, nam thanh niên lập tức rút súng nhắm vào họ. Cuộc truy đuổi kéo dài sang nhiều tuyến đường ở quận 8. Đến chỗ ngoặt, xe trinh sát vượt lên, đạp hắn văng vào đường. Chưa kịp đứng dậy, nam thanh niên bị khống chế, thu súng đạn và chiếc roi điện. Tại cơ quan điều tra, hắn khai là Vũ Tấn Út (25 tuổi), có tiền án mua bán trái phép chất ma túy và đang nghiện nặng. Khẩu súng tự chế, roi điện Út khai mang phòng thân khi đi mua ma túy. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/7 chúc mừng Iraq đã “đánh bại những tên khủng bố  là kẻ thù chung của toàn nhân loại” sau khi Iraq tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố Mosul. “Chúng ta khóc thương hàng ngàn người dân bị sát hại tàn bạo và hàng triệu người dân Iraq phải chịu đau đớn vì bàn tay IS”, Tổng thống Mỹ cho biết trong một tuyên bố.“Chúng tôi ở Mỹ và Cộng đồng toàn cầu thật tự hào vì toàn thể nhân dân Iraq đã làm nên thời khắc giải phóng tuyệt vời này”, ông Trump cho biết thêm.

Ít nhất 120 máy bay hải quân Mỹ sẽ phải rời căn cứ Atsugi tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản để chuyển tới căn cứ Iwakuni, tỉnh Yamaguchi. Nguyên nhân bắt nguồn từ ô nhiễm tiếng ồn, yếu tố khiến cư dân địa phương phản đối trong hàng chục năm qua, Sputnik ngày 12/7 đưa tin. Khoảng 3.900 binh sĩ Mỹ cũng phải di chuyển cùng với số máy bay này. Quyết định của Nhật Bản khiến căn cứ không quân thủy quân lục chiến (MCAS) Iwakuni trở thành một trong những tổ hợp quân sự lớn nhất của Mỹ tại Thái Bình Dương.

Một máy bay thuộc hãng hàng không Air Canada đã suýt gây ra thảm họa lớn nhất trong lịch sử hàng không khi chỉ còn 30 mét nữa là hạ cánh đè lên 4 phi cơ khác đang chuẩn bị cất cánh tại sân bay ở Mỹ. Đài BBC đưa tin máy bay AC759 của Air Canada xuất phát từ Toronto và hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco (Mỹ) vào tối 7/7. Trong quá trình chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng, chiếc AC759 đã đổi hướng vào đường lăn - nơi 4 máy bay khác đang chờ xuất phát. Một nhân viên điều khiển không lưu đã nhận ra vấn đề và yêu cầu phi công điều khiển AC759 tăng độ cao và hạ cánh lại một lần nữa. Sau đó, may mắn là chiếc máy bay này đã hạ cánh an toàn trong lần thứ hai.
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.