Bản tin 20H: Ukraine tạm hoãn mục tiêu gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong cuộc họp báo ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong cuộc họp báo ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 10/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố trong thời gian tới, nước này sẽ tập trung vào các hoạt động cải cách an ninh, quốc phòng chứ chưa có kế hoạch tìm kiếm tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm nay (10/7) đến ngày 12/7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa ở vùng núi phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm, thời gian mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng sớm. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

Ngày 10/7, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cho biết, lực lượng truy tập, tìm kiếm mộ liệt sĩ của TPHCM đã phát hiện một số di vật tại khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo ông Thắng, hiện nay lực lượng tìm kiếm vẫn đang tiếp tục khoanh vùng, tìm kiếm xung quanh khu vực vừa phát hiện các di vật nghi của liệt sĩ. Còn về hài cốt, hiện nay chưa thể thông tin gì thêm, sau khi xác minh, lực lượng chức năng sẽ công bố chính thức. Các di vật vừa phát hiện trong ngày 10/7 gồm dây nịt, ví da, ảnh và một số nhẫn nghi là vàng. (Xem chi tiết)


Ngày 10/7, ông Nguyễn Trí Sơn - Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, vài ngày trước, trong quá trình xây công trình ngọt hóa sông Nghèn tại cánh đồng ở xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà), nhóm công nhân phát hiện một ngôi mộ thuyền của người Việt cổ nằm ở độ sâu trên 2 m. Trong mộ có quan tài dài 2,1 m, rộng 60 cm, bên trong đựng 3 chiếc bình gốm cổ men rạn màu trắng sáng bóng. Các bình gốm cao khoảng 20 cm, đường kính mặt đáy 10 cm, đường kính phía trên miệng bình 7 cm. Theo Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, chiếc quan tài độc mộc cùng nhóm đồ gốm cổ có niên đại thời Lê sơ (thế kỷ 15). (Xem chi tiết)


Cá lồng trên sông Bồ (tỉnh Thừa Thiên Huế) bổng dưng chết hàng loạt khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Theo đó, cá chết bắt đầu từ sáng sớm 10/7, tại khu vực ven sông Bồ qua phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà). Cá chết trắng xóa khắp mặt nước. Số cá chết chủ yếu là cá trắm với trọng lượng 4-7kg. Ông Ngô Quan Thảo, Chủ tịch UBND phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà) cho biết tính đến trưa 10/7 đã có khoảng 3,5 tấn cá trắm cỏ của người dân ở phường Hương Xuân nuôi lồng trên sông Bồ bị chết. Hiện chính quyền đang cho cán bộ lấy mẫu xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân. (Xem chi tiết)

Khoảng 14h30 ngày 10/7, hai thanh niên chở nhau trên xe máy BKS 63B8-597.11 lưu thông theo hướng từ Chợ nông sản Bình Điền ra đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM). Khi ra đến đường Nguyễn Văn Linh, chiếc xe rẽ trái hướng về quận 7 đã đâm vào đuôi xe tải biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang đang dừng đỗ bên đường. Cú va chạm mạnh làm cả hai thanh niên văng xuống đường, nằm bất động.  Cả hai nạn nhân sau đó đã được tài xế và người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng một người đã tử vong. Nạn nhân tử vong được xác định tên là Hồ Xuân Vũ (27 tuổi, quê Tiền Giang).


Sáng 10/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thúy Hậu ( 30 tuổi ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Công an, từ năm 2014 đến nay, Hậu làm dịch vụ môi giới bán vé máy bay ở TPHCM. Trong quá trình làm, Hậu kêu gọi mọi người cùng đầu tư vốn kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà đất với lãi xuất cao. Nhiều người ở TPHCM và Bình Định đã cho Hậu vay tiền, hiện chưa thống kê số tiền chính xác, sơ bộ khoảng hơn mười tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố trong thời gian tới, nước này sẽ tập trung vào các hoạt động cải cách an ninh, quốc phòng chứ chưa có kế hoạch tìm kiếm tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phát biểu tại cuộc gặp Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Kiev, ông Poroshenko khẳng định Ukraine sẽ không "ngay lập tức" nộp đơn xin gia nhập NATO mà thay vào đó sẽ "kiến thiết một chương trình cải cách thuần túy" nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về tư cách thành viên của NATO trong tương lai. Ông nhấn mạnh: "Cải cách và tăng cường các năng lực quốc phòng của chúng tôi là nhiệm vụ hàng đầu và trước tiên trong giai đoạn này." 


Quan hệ Nga - Mỹ chưa thể "đơm hoa kết trái" sau cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump bên lề Hội nghị G20 tại Hamburg, Đức. Một loạt động thái sau cuộc gặp thượng đỉnh này cho thấy hai nước vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tháo gỡ những rào cản bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. (Xem chi tiết)


Ngày 10/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết tiếp sau sự thành công của thỏa thuận ngừng bắn tại Tây Nam Syria, Nga sẽ tìm kiếm thêm các cơ hội nhằm hợp tác với Mỹ trong việc giải quyết cuộc xung đột Syria. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lavrov nói: "Chúng tôi sẽ tìm cách thúc đẩy (hợp tác) trên cơ sở này." Theo ông, Nga đã có các cuộc tiếp xúc lâu dài với các quan chức Mỹ về cuộc xung đột ở Syria và đang hy vọng làm trung gian cho các thỏa thuận ngừng bắn tại những khu vực khác ở nước này.

MỚI - NÓNG