Bản tin 14H: Sạt lở đất ở Hà Giang, 2 em nhỏ tử vong

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Do ảnh hưởng mưa lớn trong nhiều ngày qua, sáng ngày 9/7, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại khu 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) làm 2 em nhỏ tử vong.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua và sáng sớm nay (9/7), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như Mường La (Sơn La) 70mm, Đồng Văn (Hà Giang) 66mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 82mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 75mm.  Dự báo, từ ngày 9-12/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa ở vùng núi phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm, thời gian mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng sớm. 


Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, vào khoảng 8h ngày 9/7, thi thể của cháu Lý Hải Phong (sinh năm 2009) đã được tìm thấy tại địa bàn xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, cách vị trí tìm thấy thi thể anh Lý Hải Lân (bố cháu Phong) khoảng 1km. Trước đó, như tin đã đưa, trong trận mưa diện rộng từ chiều 7/7 đến sáng 8/7, một gia đình gồm bốn người trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã bị lũ cuốn trôi. Ba thi thể đã được tìm thấy vào ngày 8/7.

Do ảnh hưởng mưa lớn trong nhiều ngày qua, sáng ngày 9/7, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại khu 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) làm 2 trẻ em tử vong. Danh tính của 2 nạn nhân được xác định là cháu Vương Tiến Hưng (13 tuổi) và cháu Hoàng Xuân Khánh (7 tuổi). Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoàng Su Phì: Mưa lớn kéo dài suốt từ đêm 6 đến trưa 9/7 gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, hoa màu, các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn huyện.

Vào khoảng 9h ngày 9/7, xe tải mang BKS 92C-090.02 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông theo hướng trung tâm TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đi xã Tam Thanh. Khi đến đường 616, đoạn qua khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP Tam Kỳ, xe tải này rẽ phải và tông vào xe đạp do bà Ngô Thị L. (48 tuổi, trú thôn 2, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành). Sau cú va chạm với xe tải, bà L. tử vong tại chỗ, chiếc xe đạp của bà bị xe tải kéo lê hơn 100 mét. (Xem chi tiết)

Ngày 9/7, Đại úy Trần Ngọc Nam, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu cho biết vào khoảng 20 giờ ngày 8/7, tại km 379+474 Quốc lộ 32, địa bàn thuộc bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên (Lai Châu), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khiến Phó Công an huyện Tân Uyên tử vong. Thời điểm trên, xe ôtô do ông Lò Hữu Pành (SN 1958, trú tại bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, Tân Uyên), Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên lưu thông trên Quốc lộ 32, hướng đi về thị trấn Tân Uyên. Xe bất ngờ bị xe ôtô do ông Trịnh Ngọc Hải (SN 1981, trú tại Khu 3, thị trấn Than Uyên), Trưởng phòng Giáo dục huyện Than Uyên điều khiển chạy hướng huyện Tân Uyên-Than Uyên, đâm mạnh. Do va chạm mạnh, ông Pành bị thương nặng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tân Uyên nhưng đã tử vong sau đó.

Trưa nay (9/7), một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận, bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, trú tại thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) đã bị kẻ ác sát hại cách nhà khoảng 1,5km. Vị lãnh đạo này cho biết, tại thời điểm phát hiện, thi thể cháu bé đang trong giai đoạn phân hủy, trên thi thể có nhiều vết đâm. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ sát hại này. (Xem chi tiết)


Một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) vào chiều qua (8/7). Thời điểm trên, Sơn Thúy Huyền và Sơn Trương Anh Kiệt (cùng 13 tuổi, là anh em họ) rủ thêm 2 em nhỏ trong xóm là Sơn Hoàng Anh (7 tuổi) và Sơn Thúy Ngọc (8 tuổi) đi bắt ốc trên ruộng lúa. Sau đó, 4 em đến khu vực hồ chứa nước tưới cà phê để chơi. Trong lúc nghịch nước, Huyền và Kiệt bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy, Hoàng Anh và Thúy Ngọc vội chạy về nhà báo tin cho mọi người. Khi người nhà đến hiện trường, Huyền và Kiệt đã tử vong. (Xem chi tiết)


Tối 8/7 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Amsterdam, bắt đầu chuyến thăm Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte. Theo chương trình, dự kiến trong thời gian thăm Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Hà Lan; hai nhà lãnh đạo sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước. (Xem chi tiết)


Ngày 9/7, Triều Tiên đã lên án Mỹ về cuộc tập trận quân sự mới đây nhất với Hàn Quốc, trong đó có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B. Bình Nhưỡng gọi đây là một hành động khiêu khích liều lĩnh có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh tổng lực trên Bán đảo Triều Tiên. Một bài bình luận của nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, khẳng định rằng các cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ là hành động đổ thêm dầu vào lửa trong bối cảnh của tình hình căng thẳng hiện nay tại khu vực. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Rusnak vừa cho biết sau 3 năm xung đột tại miền đông đất nước, tổng thiệt hại của Ukraine đã lên tới 50 tỷ USD. Theo lời ông Rusnak, nguyên nhân là do các cơ sở hạ tầng ngành năng lượng, ngành giao thông, phúc lợi xã hội và các ngành khác đã bị phá huỷ nặng nề. Kết quả là đại đa số người dân bị mất công ăn việc làm. Ngoài ra, các cuộc xung đột vũ trang đã khiến gần 3.000 quân nhân bị thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương tật. (Xem chi tiết)


Mỹ và Nga can dự vào cuộc chiến ở Syria về danh nghĩa là để ủng hộ một mục tiêu chung là tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Song trên thực tế, cả hai nước đang theo đuổi các chiến lược đối nghịch nhau đối với vai trò tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người được Nga hậu thuẫn nhưng bị Mỹ phản đối. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG