Bản tin 8H: Khởi tố vụ án bé trai 6 tuổi mất tích, nghi bị sát hại ở Quảng Bình

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu Trần Trung Nghĩa.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu Trần Trung Nghĩa.
TPO - Tối 9/7, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Ba Đồn ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” sau khi phát hiện trên thi thể nạn nhân Trần Trung Nghĩa (SN 2011, trú tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long) có dấu hiệu bị sát hại.

Liên quan đến việc sử dụng và xây dựng sân golf trên đất quốc phòng ngay cạnh sân bay Tân Sơn Nhất thời gian qua được dư luận rất quan tâm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói: “Chuyện sân golf là do lịch sử để lại như thế. Tôi xin nói là sẽ thu hồi sân golf. Nhưng thu hồi phải có cách, có lộ trình. Xã hội của ta thượng tôn pháp luật, cho nên việc thu hồi cũng phải đúng luật”. Theo ông Vịnh, đây là dự án đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, tuy nhiên cho đến thời điểm này, thấy việc duy trì sân golf gây ra phản cảm, tạo hình ảnh xấu cho quân đội nói riêng, nhà nước nói chung và gây những bức xúc cho người dân nên quân đội đã báo cáo với Chính phủ là sẵn sàng thu hồi để đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là giải tỏa bớt ách tắc giao thông ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua miền Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh. Dự báo, từ nay đến 12/7, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to đến rất to và rải rác có dông; tổng lượng mưa ở vùng núi phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm, thời gian mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng sớm. Đợt mưa dông diện rộng này có thể kéo dài đến hết 15/7. Nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi, đặc biệt là các huyện ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 20h ngày 9/7, chiếc xe máy chở theo 3 người (2 nam một nữ) chạy với tốc độ khá nhanh theo hướng Vinh - Diễn Châu. Vừa chạy tới vị trí đối diện cây xăng dầu Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì chiếc xe máy tông mạnh vào đuôi xe tải mang BKS 37C - 12074 đang đậu bên đường. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ từ chiếc xe máy bắn văng ra đường. Một nạn nhân tử vong tại chỗ (khoảng 25 - 26 tuổi) nằm cách xe máy khoảng 7m. Hai nạn nhân còn lại được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.


Khoảng 18h40 tối 9/7, người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ căn nhà số K61/01 đường Trần Bình Trọng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nên đã dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Ngay sau đó, người dân đã gọi điện báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Đà Nẵng đã điều động khoảng 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa. Do ngôi nhà khóa ngoài, bên trong không có người, lại chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải phá cửa, dỡ mái để phục vụ công tác dập lửa, tránh đám cháy lan ra các ngôi nhà xung quanh. Đến khoảng 21h cùng ngày, đám cháy mới khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến căn nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. 


Tối 9/7, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Ba Đồn ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” sau khi phát hiện trên thi thể nạn nhân Trần Trung Nghĩa (SN 2011, trú tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long) có dấu hiệu bị sát hại. Trước đó, vào chiều tối ngày 3/7, cháu Trần Trung Nghĩa bất ngờ mất tích khi đang chơi gần khu vực nhà mình, sự việc này đã được gia đình thông báo đến cơ quan công an để tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 9h30 sáng ngày 8/7, thi thể cháu Nghĩa được phát hiện cách nhà khoảng 2km, trên thi thể có nhiều vết đâm.

Cuộc tập trận Hải quân mang mật danh “Sea Breeze-2017” giữa Ukraine và Mỹ sẽ chính thức bắt đầu vào hôm nay 10/7, và kéo dài tới 23/7 trên vùng Biển Đen. Ngoài Mỹ, 17 quốc gia châu Âu khác cũng tham gia cuộc tập trận thường niên này. (Xem chi tiết)


Ngày 8/7, đài truyền hình al-Mawsleya của Iraq công bố một số hình ảnh gây sốc, trong đó có cảnh nữ chiến binh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) một tay bế con nhỏ, một tay xách túi chứa chất nổ trước khi đánh bom tự sát. Vụ đánh bom khiến bản thân người phụ nữ và đứa con trai tử vong và làm bị thương hai người lính cùng một số thường dân. (Xem chi tiết)


Ngày 9/7, Đức bắt đầu rút quân khỏi căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Ankara từ chối cho các nghị sỹ Đức đến thăm các binh sỹ đồn trú tại đây. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức, quyết định rút quân khỏi căn cứ không quân Incirlik được Quốc hội Đức thông qua ngày 21/6, đánh dấu căng thẳng mới trong quan hệ giữa hai nước vốn đang tồn tại nhiều bất đồng.


Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 9/7 tuyên bố quân đội nước này đã thắng tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại thành phố Mosul sau cuộc chiến kéo dài hơn 8 tháng, chấm dứt 3 năm IS chiếm giữ tại thành phố này.
MỚI - NÓNG