Bản tin 14H: Mỹ điều 2 máy bay ném bom tới Hàn Quốc để 'dằn mặt' Triều Tiên

Máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-1B của Không quân Mỹ. Ảnh: Reuters.
Máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-1B của Không quân Mỹ. Ảnh: Reuters.
TPO - Ngày 8/7, giới chức quốc phòng cho biết, 2 máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Mỹ đã bay đến Bán đảo Triều Tiên để tham gia tập trận với Lực lượng Không quân Hàn Quốc, nhằm đưa ra một thông điệp cảnh báo tới Triều Tiên.
Liên quan đến vụ trâu chọi húc chết chủ, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng cho biết, hiện đã có kết quả xét nghiệm 19 con trâu tham gia vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017. Kết quả kiểm tra cho thấy 19 con trâu đều âm tính với chất kích thích, tăng lực. Còn đối với mẫu vật trâu số 18 húc chết chủ của mình, việc xét nghiệm do Bộ Công an thực hiện và vẫn đang đợi kết quả. Cũng theo vị Chủ tịch cho biết, phương pháp thử chất kích thích của 19 con trâu là phân tích nước tiểu. Các chủ trâu nhất định không cho lấy mẫu máu. Lý do họ đưa ra là do yếu tố tâm linh.

Khoảng 9h30 sáng ngày 8/7, một người dân đang đi bủa lưới ở khu vực hồ nước gần bãi rác phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình phát hiện thi thể của một bé trai nên bèn hô hoán cho người dân địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Ba Đồn đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm pháp y để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định đây chính là thi thể của bé trai Trần Trung Nghĩa (SN 2011), trú tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, mất tích vào ngày 3/7 vừa qua. Nguyên nhân vụ bé trai tử vong hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Sáng 8/7, chiếc xe khách 16 chỗ biển số TP.HCM vừa rời bến xe miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) ra đến trước cổng thì tông trúng ô tô 4 chỗ đang chạy trên đường Kinh Dương Vương hướng từ vòng xoay An Lạc về vòng xoay Phú Lâm. Cùng lúc này, hai chiếc ô tô khác lưu thông cùng chiều với ô tô 4 chỗ do tránh né vụ va chạm này cũng xảy ra va quẹt, gãy kính chiếu hậu. Tại hiện trường, cả 4 phương tiện tiện nằm chắn hết phần đường trước bến xe miền Tây hướng về vòng xoay Phú Lâm khiến giao thông hỗn loạn dẫn đến ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng.

Trưa 7/7, tổ công tác Đội CSGT số 14 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Pháp Vân - Giải Phóng nhận được thông tin từ chỉ huy chốt chặn chiếc xe AirBlade BKS 29X5-330.56 do một thanh niên dáng cao gầy điều khiển được xác định là tang vật vụ trộm vừa xảy ra trên địa bàn Kim Văn - Kim Lũ. Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng dòng xe để tạo chốt chặn cùng lúc có tiếng tri hô bắt trộm của người dân từ phía sau nên áp sát khống chế người và phương tiện đã được nhận diện trước đó. Nam thanh niên được xác định Ngô Quý Anh (SN 1986, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Quý Anh khai với cảnh sát, trước đó không lâu khi lang thang tìm sơ hở để trộm tài sản bán lấy tiền tiêu. Đến khu Kim Văn - Kim Lũ phát hiện chiếc xe tay ga chính chủ Nguyễn Ngọc Hà (trú huyện Hoài Đức) để trên vỉa hè không có người nên đã phá khóa lái đi. (Xem chi tiết)

Phát biểu sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Nga và Mỹ có chung mục tiêu nhưng khác chiến thuật trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên. Đặc biệt, Washington không ủng hộ đề xuất trước đó của Moscow và Bắc Kinh, có nội dung yêu cầu quân đội Mỹ đình chỉ các cuộc tập trận ở Hàn Quốc để đổi lấy việc Triều Tiên "đóng băng" các cuộc thử tên lửa. Thay vào đó, ông Tillerson nói rằng Mỹ muốn Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về việc chấm dứt chương trình hạt nhân. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức quốc phòng Hàn Quốc ngày 8/7 thông báo 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B của Mỹ đã bay trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên để tham dự một cuộc tập trận chung với Không quân Hàn Quốc, gửi đi một thông điệp cảnh báo mạnh mẽ với vụ phóng tên lửa mới đây nhất của Triều Tiên. Không quân Hàn Quốc cho biết hai chiếc máy bay này xuất phát từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam đến Bán đảo Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận tấn công chính xác.


Theo báo Đức Tấm gương (Spiegel) ngày 7/7, các cơ quan an ninh Đức đã quyết định triển khai một khẩu đội súng máy để đảm bảo an ninh trật tự tại thành phố Hamburg khi các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đang có mặt tại đây tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20), diễn ra trong hai ngày 7-8/7. Quyết định triển khai lực lượng đặc nhiệm được vũ trang hạng nặng như trên được đua ra nhằm ngăn chặn các vụ biểu tình bạo lực để phản đối Hội nghị thượng đỉnh G20. Trong khi đó, các cuộc biểu tình bạo lực đã xảy ra tại nhiều tuyến đường gần khu vực Trung tâm Hội nghị Hamburg, nơi các nhà lãnh đạo G20 họp thượng đỉnh. 
Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ngày 7/7 đã nhận đứng sau vụ tấn công phối hợp nhằm vào trạm kiểm soát của Ai Cập ở Bán đảo Sinai khiến ít nhất 23 binh sĩ nước này thiệt mạng. Trong một thông điệp đăng trên mạng Internet, IS cho rằng vụ tấn công của chúng được thực hiện để đáp trả việc quân đội Ai Cập đang chuẩn bị một cuộc đột kích nhằm vào các vị trí của IS tại Sinai. Theo đó, vụ đánh bom xe đầu tiên nhắm vào một trạm kiểm soát và vụ tấn công thứ 2 nhằm vào đội quân tiếp viện. Hiện tính xác thực của tuyên bố này vẫn chưa được xác định.


Ngày 7/7, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà 10 tầng ở thủ đô San Salvaldor của El Salvador, khiến ít nhất một phụ nữ 57 tuổi tử vong tại chỗ và 25 người bị thương nghiêm trọng phải nhập viện. Tòa nhà trên là nơi Bộ Tài chính El Salvador đặt trụ sở. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG