Bản tin 15H: Triều Tiên bắn pháo hoa mừng thử ICBM thành công

Pháo hoa rực sáng trên quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
Pháo hoa rực sáng trên quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
TPO - Hàng nghìn người tụ họp tại quảng trường ở thủ đô Bình Nhưỡng xem pháo hoa sau vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên.
Sáng nay (7/7), tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức, Thanh tra Hà Nội công bố dự thảo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại sân bay Miếu Môn, Đồng Tâm, Mỹ Đức Hà Nội. Dự thảo kết luận thanh tra nêu rõ, UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất Quốc phòng. UBND xã Đồng Tâm đã xác nhận các hồ sơ thừa kế, cho tặng, chuyển nhượng là trái thẩm quyền, vi phạm này đã được UBND thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình, nguyên nhân khiến 8 bệnh nhân tử vong trong quá trình chạy thận tại bệnh viện tỉnh là do đội ngũ sục rửa quên xả van đầu vào máy lọc thận, dẫn đến tồn dư hoá chất trong đường ống dẫn. (Xem chi tiết)


Ngày 6/7, UBND TPHCM cho biết vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) làm chủ đầu tư dự án Trung tâm tài chính TPHCM tại hai lô đất số 1-7 và 1-11 nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Dự kiến, dự án Trung tâm tài chính TPHCM xây dựng từ 20-50 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 220.000m2 với mức đầu tư khoảng 4.898 tỉ đồng, sẽ đưa vào hoạt động năm 2021. Nếu điều này thành hiện hữu, trung tâm này tạo tiền đề cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của cả nước. (Xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm tất cả 9 môn thi THPT quốc gia 2017. Theo đó, hầu hết các bài thi, môn thi đều có điểm trung bình từ khoảng 4,5 – 6,5 điểm, giá trị của điểm trung bình gần sát với điểm trung vị chứng minh tính chuẩn hóa của các đề thi trong kỳ thi năm nay. (Xem chi tiết)


Đội tuần tra cao tốc số 7 - Cục CSGT cho biết, vào sáng sớm 7/7, chiếc xe đầu kéo lưu thông từ Hà Nội về Hà Nam trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình. Tới km208, thuộc địa phận huyện Phú Xuyên (Hà Nội), chiếc xe va vào dải phân cách. Cú va chạm khiến chiếc xe hư hỏng, nằm "chết cứng" giữa đường. Vụ tai nạn khiến cao tốc ùn tắc kinh hoàng, hàng ngàn phương tiện di chuyển với tốc độ "rùa bò". Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường, hướng dẫn phân luồng phương tiện. Tới 10h cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực đưa xe gặp nạn khỏi hiện trường. Tuyến cao tốc vẫn trong tình trạng di chuyển khó khăn. (Xem chi tiết)


Khoảng 0h ngày 7/7, tại Tổ 1, ấp Thành Tiến, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra vụ việc khiến người phụ nữ tử vong. Vào thời gian trên, ông Trần Văn Chính (61 tuổi, ngụ ấp Thành Tiến, xã Thành Đông, huyện Bình Tân) đang nằm ngủ ở hiên nhà thì nghe tiếng la thất thanh của vợ là bà Nguyễn Thị Nga, 54 tuổi. Ông Chính nghĩ là vợ mình bị điện giật bên trong nhà, liền chạy vào xem sự việc như thế nào, bất ngờ, ông Chính phát hiện bà Nga nằm dưới nền gạch trên vũng máu và tử vong sau đó. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hàng nghìn quan chức, binh sĩ và người dân tối qua tụ họp ở thủ đô Bình Nhưỡng. "Chúng tôi nhiệt liệt mừng phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa, cột mốc vĩ đại nhất trong lịch sử nước Cộng hòa chúng ta", một biểu ngữ tại quảng trường viết. Các quan chức tham dự bao gồm ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Ủy ban thường trực Hội đồng nhân dân tối cao, Tướng Hwang Pyong-So, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, theo KCNA. Triều Tiên hôm 4/7 tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên và lãnh đạo Kim Jong-un gọi đây là "món quà" dành cho Mỹ trong Ngày Độc lập. Động thái khiến nhiều nước lên án, giận dữ, và Mỹ cùng các đồng minh đang tìm kiếm biện pháp trừng phạt mới mạnh mẽ hơn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.


Cơ quan quan hệ công chúng liên ngành (ISPR) thuộc quân đội Pakistan tuyên bố nước này vừa tiến hành thành công một loạt các cuộc diễn tập bắn thử tên lửa NASR vào hôm qua, 6/7. Theo Sputnik, cuộc thử nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá các thông số kỹ thuật của NASR – một loại tên lửa đạn đạo đất-đối-đất tầm ngắn. Kết quả cho thấy tầm bắn của tên lửa đã tăng từ 60km lên mốc 70km. “NASR là hệ thống vũ khí có độ chính xác cao và khả năng triển khai nhanh chóng. Hệ thống vũ khí này sẽ tăng cường khả năng ngăn chặn đối với các mối đe dọa mới, bao gồm cả hệ thống phòng thủ tên lửa.” - Tổng tư lệnh quân đội Pakistan – ông Qamar Javed Bajwa cho biết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.