Bản tin 14H: Mỹ điều tên lửa phòng không đến biển Baltic

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Nguồn: AFP/TTXVN.
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 10/7, Mỹ đã điều một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot tầm xa đến căn cứ quân sự Siauliai ở Litva. Đây là lần đầu tiên hệ thống phòng không tân tiến của Mỹ được đưa đến biển Baltic, nơi Nga vốn chiếm ưu thế trên không.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến thời điểm này, mưa lũ và sạt lở đất tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Hòa Bình, đã làm 12 người chết, 1 người mất tích. Mưa lũ cũng làm 86 nhà bị thiệt hại; 40 nhà phải di dời; 489 ha lúa và 37 ha hoa màu bị thiệt hại; hơn 71.890 m3 đất, đá sạt lở; 3 cầu, 6 cống bị hư hỏng. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính trên 20,9 tỷ đồng. 


Bộ GTVT vừa cho phép triển khai thí điểm đóng hầm Hải Vân nối giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế 30 phút mỗi ngày (thời gian từ 13 giờ 15 phút – 13 giờ 45 phút), bắt đầu từ hôm nay (11/7) để thi công nổ mìn mở rộng hầm Hải Vân 2. Các phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân sẽ dừng đỗ trước 2 đầu trạm thu phí phía Bắc (km00 + 100) và phía Nam (km12 + 100). Thời gian thí điểm 1 tháng, trừ các ngày lễ. (Xem chi tiết)

Trước dư luận cho rằng, vụ hỏa hoạn thiêu rụi hàng chục ki-ốt chứa đầy hàng hóa của các tiểu thương, trong đó có cả người Trung Quốc kinh doanh tại chợ Sài Gòn- Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Tuy nhiên, Ban quản lý chợ cho biết, không có chuyện đó xảy ra. (Xem chi tiết)

Sáng 11/7, nam tài xế lái xe buýt số 104 (tuyến An Sương – Đại học Nông Lâm) chở khoảng 20 người chạy trên xa lộ Hà Nội, hướng từ quận Bình Thạnh đi Suối Tiên. Xe buýt vừa dừng trạm chờ cách cầu Sài Gòn khoảng 300 m để trả khách, bất ngờ bị xe đầu kéo mang biển kiểm soát TP.HCM chạy trong làn xe máy va chạm mạnh từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến xe buýt bị đẩy xoay ngang, đầu xe buýt tông văng nhiều đoạn dải phân cách bằng bê tông. Hai container rơi xuống đường và đè bẹp xe máy của một người đàn ông. Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy bị thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hàng chục người trên xe buýt một phen hoảng loạn.


Ngày 12/7, Bộ GDĐT sẽ công bố 'điểm sàn' hay còn gọi là ngưỡng chất lượng đầu. Vài ngày trước, phổ điểm được công bố theo từng khối thi, các khối thi truyền thống và một số tổ hợp có nhiều thí sinh đăng ký. (Xem chi tiết)


Sáng 11/7, người dân đi trên đường Nguyễn Ái Quốc (TP Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện thi thể người đàn ông nằm chết trước trung tâm văn hóa phường Hố Nai. Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định nạn nhân là Bùi Quý Long (40 tuổi, ở phường Tân Biên). Trên người ông Quý có nhiều vết thương nghi do bị dao cắt, xung quanh máu chảy lênh láng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. (Xem chi tiết)


Chiếc máy bay vận tải C-130 có chở theo đạn dược, thuốc nổ của Thủy quân lục chiến Mỹ đã phát nổ trên không trước khi rơi xuống cánh đồng bang Mississippi vào chiều ngày 10/7, làm ít nhất 16 người thiệt mạng. Thông tin trên được hãng tin FoxCarolina dẫn lại. Hiện lực lượng cứu hỏa vẫn đang tích cực dập tắt đám cháy. Quận trưởng Ricky Banks cho biết nhận được tin báo vụ tai nạn từ 4h chiều. Vụ va chạm giữa máy bay và mặt đất đã khiến các mảnh thân máy bay văng xa trong vòng bán kính 8km.


Ngày 10/7, Mỹ đã điều một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot tầm xa đến căn cứ quân sự Siauliai ở Litva. Đây là lần đầu tiên hệ thống phòng không tân tiến của Mỹ được đưa đến biển Baltic, nơi Nga vốn chiếm ưu thế trên không. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Litva cho biết khẩu đội tên lửa Patriot của Mỹ sẽ tham gia tập trận Tobruk Legacy của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra từ ngày 11/7 và sẽ được di dời sau khi cuộc diễn tập quân sự này kết thúc vào ngày 22/7.

Ngày 10/7, trên lãnh thổ CH Séc đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không Tobruq Legacy 2017 với sự tham dự của hơn 500 quân sỹ từ 6 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – Séc, Litva, Slovakia, Hungary, Anh và Mỹ.
 Đài phát thanh Radio Praha dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Séc cho biết, mục tiêu chính của cuộc tập trận kéo dài từ ngày 10 đến ngày 23/7 là tập dượt kỹ năng tác chiến đất đối không của các đơn vị phòng không.

Hãng tin TASS của Nga ngày 11/7 đưa tin Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và Đại diện cấp cao về an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini hôm nay sẽ tiến hành thảo luận về triển vọng hợp tác giữa hai bên cũng như các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Phía Nga một lần nữa nhấn mạnh sẽ không thảo luận các điều kiện dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Moskva.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).