Bản tin 8H: Thượng úy công an tử vong sau va chạm với xe tải

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Xe tải xảy ra va chạm với xe máy của thượng úy Nguyễn Hoàng Đĩnh (29 tuổi, cán bộ Công an huyện Trần Văn Thời). Cú va chạm khiến thượng úy Nguyễn Hoàng Đĩnh tử vong tại chỗ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1h ngày 15/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9. Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão.


Ô nhiễm bụi ở các thành phố vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao, nhiều loại khí độc (NOx, O3 , CO) có dấu hiệu vượt quy chuẩn thời gian gần đây, khiến tỷ lệ các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí tăng mạnh, đặc biệt ở trẻ em. Đây là thông tin từ Báo cáo môi trường quốc gia về môi trường đô thị, dự kiến được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tới đây. (Xem chi tiết)

Chiều tối 14/7, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 thượng úy công an tử vong. Theo thông tin ban đầu, trưa 13/7, Phan Vũ Đệ (30 tuổi, ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu) điều khiển xe ô tô tải mang BS 69C - 004.87 chạy từ hướng TP.Cà Mau đi về huyện Cái Nước. Khi đến ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, ô tô tải xảy ra va chạm với xe máy mang BS 69N1 - 043.46 do thượng úy Nguyễn Hoàng Đĩnh (29 tuổi), cán bộ Công an huyện Trần Văn Thời, điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến thượng úy Nguyễn Hoàng Đĩnh tử vong tại chỗ.

Chiều 14/7 người dân bản Na Pục, xã Châu Thôn (Quế Phong, Nghệ An) phát hiện thi thể bà Hà Thị Miên (52 tuổi, trú ở xã Nậm Nhóong, Quế Phong) mắc kẹt ở hốc đá dưới bờ suối. Cảnh sát xác định, hai ngày trước bà Miên nói với người thân đi thăm ruộng lúa của gia đình ở mép suối, nhưng đến tối không thấy trở về. Người thân trình báo chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm, song không có kết quả. "Theo nhận định của cơ quan điều tra, thời điểm bà Miên đi thăm ruộng lúa tại địa phương xảy ra trận mưa giông. Trong lúc băng qua dòng suối trở về nhà, bà bị dòng nước dâng cao cuốn trôi", cán bộ điều tra nói. Địa điểm phát hiện thi thể nạn nhân cách 3km ngược theo bờ suối tới nơi khả nghi gặp nạn.


Chiều 14/7, Đại tá Hoàng Anh, Trưởng phòng CSKT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại km11 quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, lực lượng công an phát hiện xe ô tô Camry biển số 30E-720.76 chạy hướng Hà Nội-Lạng Sơn, giấu trong cốp xe 2 thùng cattong, bên trong chứa 94 khối hình trụ có kích thước khác nhau và 120 chiếc vòng trang sức màu trắng đục, có tổng trọng lượng 22,7kg, nghi ngà voi. Các đối tượng trên xe: Hoàng Minh Vũ (SN 1986), Chu Thị Bích (SN 1969), Sầm Viết Cương (SN 1968, đều trú tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) khai nhận vận chuyển số hàng trên cho một người Trung Quốc từ Hà Nội qua biên giới Việt- Trung để lấy tiền công.

Với tỉ lệ 397 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 0 phiếu trắng, Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga đã nhất trí phê chuẩn 1 nghị định thư liên quan đến việc tiếp tục triển khai binh sỹ tới căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở khu vực Latakia của Syria. Phát biểu trước thềm cuộc bỏ phiếu, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov cho biết, ban đầu chính phủ Nga có ý định triển khai quân không giới hạn về thời gian tại Syria, song sau khi làm việc với chính quyền Damacus, 2 bên quyết định việc triển khai quân này có thời hạn 49 năm và có thể gia hạn thêm 25 năm nữa. Với quyết định này, Nga mỗi năm sẽ hỗ trợ 20 triệu ruble từ ngân sách quốc phòng cho căn cứ không quân Hmeymim. 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Nga dự kiến sẽ thay thế các nhân viên Đại sứ quán Nga bị Mỹ trục xuất hồi tháng 12 năm ngoái. “Washington không chỉ hủy bỏ quyết định trục xuất các nhân viên của chúng tôi, mà còn từ chối cấp thị thực cho những người dự kiến sẽ đến Mỹ để thay thế”, bà Maria Zakharova – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hôm 14/7. Cũng theo bà Zakharova, Nga sẵn sàng trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ nhằm đáp trả việc Washington đã làm đối với các nhà ngoại giao Nga hồi năm ngoái. (Xem chi tiết)

Ngày 14/7, Lầu Năm Góc thông báo lực lượng Mỹ đã tiêu diệt Abu Sayed - thủ lĩnh nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan. Đây là lần thứ 3 trong vòng 1 năm thủ lĩnh của nhóm khủng bố này ở Afghanistan bị tiêu diệt. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, Abu Sayed đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích hôm 11/7 nhằm vào trụ sở của nhóm IS-Tỉnh Khorasan (IS-K) ở tỉnh Kunar, Đông Bắc Afghanistan. 

Tổng Giám đốc tập đoàn MiG, ông Ilya Tarasenko cho biết, mẫu tiêm kích MiG-35 mới nhất của Nga sẽ lần đầu tiên được trưng bày tại Triển lãm MAKS-2017, được tổ chức tại thành phố Zhukovsky, ngoại ô Thủ đô Moscow từ 18 – 23/7.
"Lần đầu tiên chúng tôi mang tới giới thiệu tại Triển lãm MAKS mẫu máy bay MiG-35 và sẽ tổ chức đàm phán thúc đẩy loại máy bay này để phục vụ xuất khẩu”, Tổng Giám đốc tập đoàn MiG nói. Ông Tarasenko cho biết thêm rằng, chuyến bay trình diễn đầu tiên của mẫu máy bay này sẽ được thực hiện tại Diễn đàn “Quân đội 2017” vào tháng 8 năm nay. (Xem chi tiết)

Cảnh sát Anh đã bắt giữ một thiếu niên vào hôm nay (14/7) sau khi xảy ra liên tiếp 5 vụ tấn công bằng axit trong vòng chưa đầy 90 phút ở phía đông London, khiến nhiều người bị bỏng. Theo Reuters, vụ án đầu tiên vào khoảng 21h25 GMT ngày thứ Năm (13/7) ở khu vực Hackney, đông London. Hai kẻ tấn công đã tiếp cận một người đàn ông 32 tuổi và tạt axit vào mặt người này trước khi nhảy lên xe nạn nhân rồi phóng đi mất. Trong khoảng chưa đầy 90 phút sau đó, 3 người đàn ông khác ở Hackney và một người ở quận lân cận Islington cũng bị tấn công bằng axit , theo cảnh sát. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG