Bản tin 14H: 3 quan chức cấp cao Triều Tiên có thể đã bị thay thế

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và tướng Pak Yong-sik thăm một đơn vị quân đội hồi năm 2015. Ảnh: KCNA.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và tướng Pak Yong-sik thăm một đơn vị quân đội hồi năm 2015. Ảnh: KCNA.
TPO - Một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ, ba quan chức quân đội hàng đầu của Triều Tiên đã bị thay thế.

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, gió giật cấp 8. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7h sáng nay (4/6), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành bão. (XEM CHI TIẾT)


Xe máy tông vào gốc cây, 2 người thương vong. Khoảng 3h sáng ngày 4/6, xe máy BKS 83P2-159.09 bất ngờ mất lái lao qua phải tông thẳng vào gốc cây xanh bên đường ở đoạn qua địa bàn phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM. Chưa dừng lại, chiếc xe máy tiếp tục lao tới trước đâm mạnh vào bức tường của một quán cà phê. Vụ tai nạn khiến Lâm Chí Dũng (SN 2000, quê Sóc Trăng) tử vong tại chỗ, Trương Thiết Triệu (18 tuổi, cùng quê) bị thương nặng. (XEM CHI TIẾT)


Dân cạy cửa cứu tài xế bị mắc kẹt trong ca bin. Khoảng 10h45 ngày 4/6, trên tỉnh lộ 537D đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Đôi huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), xe tải BKS 37C - 237.60, do trời mưa lớn khiến đường trơn trượt và lái xe không làm chủ được tốc độ, đã đâm trực diện xe ô tô tải BKS 37C - 214.51 chạy theo chiều ngược lại. Cú đâm mạnh khiến tài xế xe tải BKS 37C - 237.60 bị mắc kẹt trong ca bin, bị thương nặng, được người dân cạy cửa đưa ra ngoài để đi cấp cứu ngay sau đó. Vụ tai nạn khiến phần đầu hai xe ô tô bị hư hỏng nặng.


Xe khách chở 46 người bị lật nghiêng sang vệ đường, hư hỏng nặng. Khoảng 0 giờ ngày 4/6, xe ôtô khách giường nằm biển kiểm soát 37B 009-30 lưu thông theo hướng Nam-Bắc trên Quốc lộ 1A. Đến Km 722+730 đoạn ngã ba Long Hưng đi về cảng biển Mỹ Thủy, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, xe bị lật nghiêng sang vệ đường, hư hỏng nặng, kính một bên xe bị vỡ vụn. Lúc này, trên xe chở 46 hành khách đi từ Đà Nẵng ra Nghệ An nhưng rất may chỉ một số ít khách bị xây xát nhẹ.


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam. Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Song Young-moo làm trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-5/6. Sáng 4/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì Lễ đón Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Song Young-moo làm trưởng đoàn. Ngay sau lễ đón, cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng đã diễn ra.


25 người thiệt mạng vì núi lửa phun trào ở Guatemala. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi núi lửa Fuego ở Guatemala bất ngờ phun trào. Theo RT, phần lớn các nạn nhân thiệt mạng vì núi lửa Fuego phun trào là cư dân thuộc cộng đồng El Rodeo. Trong đó, có ít nhất 2 nạn nhân là trẻ em bị bỏng nặng đến tử vong khi đang đứng trên một cây cầu xem cảnh núi lửa phun tro bụi. Một số người hiện vẫn đang mất tích. (XEM CHI TIẾT)


Triều Tiên có thể đã thay ba quan chức quân sự cấp cao. Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ, ba quan chức quân đội hàng đầu của Triều Tiên đã bị thay thế, nhưng không nêu tên cụ thể 3 nhân vật này. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Yonhap, ba quan chức này có thể là Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Pak Yong-sik, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ri Myong-su và Cục trưởng Tổng cục Chính trị Kim Jong-gak. Tướng quân đội Kim Su-gil thay thế Kim Jong-gak làm Cục trưởng Tổng cục Chính trị đã được xác nhận trong một bản tin của truyền thông nhà nước Triều Tiên vào tháng trước. Trong khi đó, có thông tin, trung tướng No Kwang-chol, thứ trưởng thứ nhất Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân, đã thay thế Park Yong-sik lên làm Bộ trưởng Quốc phòng; còn Ri Myong-su bị thay thế bằng cấp phó Ri Yong-gil.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.