Ban quản lý đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị kiểm điểm

 Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ 2 năm. Ảnh: Bá Đô (VnExpress)
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ 2 năm. Ảnh: Bá Đô (VnExpress)
TP - Trước những chậm trễ và đội vốn thực hiện dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) Cát Linh - Hà Đông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến giao Bộ GTVT, TP Hà Nội thẩm định, chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về việc chất lượng thiết kế cơ sở hạn chế dẫn đến phải điều chỉnh.

Dự án ĐSĐT Cát Linh-Hà Đông được khởi công tháng 10/2011 với tổng mức đầu tư hơn 552 triệu USD, trong đó vay vốn ODA Trung Quốc 419 triệu USD.

Dự kiến dự án hoàn thành vào tháng 6/2015. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án đã bị vướng mắc về giải phóng mặt bằng và sự phối hợp thực hiện, kinh nghiệm của Ban quản lý dự án và năng lực nhà thầu đã khiến dự án chậm trễ, đội vốn đầu tư.

Trong đó, các khoản phát sinh lớn nhất tại dự án là chi phí xây dựng (tăng 221 triệu USD), chi phí thiết bị (tăng 20 triệu USD), chi phí giải phóng mặt bằng (tăng 25 triệu USD).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.