Bản hợp đồng đáng giá từng xu của M.U

Ngôi sao Bruno Fernandes
Ngôi sao Bruno Fernandes
TP - Ngôi sao người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes của CLB Manchester United (M.U) vừa được chọn là cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh tháng 6. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Bruno Fernandes nhận danh hiệu này, qua đó tái hiện thành tích của Cristiano Ronaldo từng làm được trong màu áo M.U tháng 11 và 12/2006. 

Trước thành tích này, nhiều cổ động viên đã bày tỏ hy vọng cầu thủ 25 tuổi sẽ tiếp bước siêu sao người đồng hương Ronaldo trở thành cầu thủ nổi bật nhất của M.U, bên cạnh một đồng hương khác nữa là tiền vệ Nani (giai đoạn 2007-2015).

Bruno Fernandes gia nhập M.U từ Sporting CP hồi cuối vừa qua tháng 1. Thời điểm đó, M.U đồng ý bỏ ra 46 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào Nha, kèm theo khoản phụ phí khoảng 25 triệu euro. Như vậy, đội bóng nước Anh đã phải chi tới 71 triệu euro để đổi lấy chữ ký của tiền vệ 25 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, nửa đỏ thành Manchester cũng phải san sẻ 10% số tiền bán được cầu thủ này trong tương lai cho Sporting Lisbon.

Nhiều người cho rằng, M.U đã bị “hớ” trong thương vụ này. Tuy nhiên, Bruno Fernandes đã chứng minh anh xứng đáng với “đồng tiền bát gạo” mà M.U bỏ ra. Từ khi mùa giải nối lại sau dịch COVID-19, cầu thủ 25 tuổi đã ghi 5 bàn cho M.U, có pha 3 kiến tạo thành bàn và thực hiện 12 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội.

Tính tổng cộng, Bruno Fernandes có liên quan tới 13 bàn thắng cho “Quỷ đỏ”, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác trong thời gian này và giúp đội nhà duy trì mạch bất bại từ đầu tháng 2 đến nay lên đến 17 trận. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ở Ngoại hạng Anh có 10 trận đầu tiên vô cùng ấn tượng khi ghi 7 bàn và có tổng cộng 5 pha kiến tạo thành bàn.

MỚI - NÓNG