Bạn gái cũ thuê 4 người kiện Elon Musk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bốn người đến tìm Elon Musk ở 12 địa điểm để tống đạt đơn kiện giành quyền nuôi con nhưng không gặp được tỷ phú công nghệ, gây khó khăn cho việc giải quyết kiện tụng.

Theo tài liệu tòa án được nộp gần đây, Grimes gặp khó khăn khi liên hệ với Elon Musk để tống đạt giấy tờ về quyền nuôi con. Tỷ phú công nghệ là người thường xuyên di chuyển, bạn gái cũ cố gắng đến 12 nơi làm việc khác nhau của Musk nhưng không thể gặp.

Theo Insider, ca sĩ người Canada thuê bốn người đến nơi làm việc của Musk ở San Francisco, địa điểm phóng SpaceX ở Boca China, Texas, nhà máy của Tesla ở Austin, các địa điểm khác trong thành phố.

Một người phục vụ tố tụng thậm chí đến trang trại ngựa của ông trùm công nghệ ở Texas nhưng được thông báo: "Không, không phải ở đây".

Bạn gái cũ thuê 4 người kiện Elon Musk ảnh 1Bạn gái cũ thuê 4 người kiện Elon Musk ảnh 2

Grimes gặp khó khăn khi tống đạt đơn kiện giành quyền nuôi con đến Elon Musk.

Theo tài liệu của tòa án, người được Grimes thuê rất khó khăn trong việc xác định nơi ở, làm việc của Elon Musk từ ngày 13-20/10, bao gồm việc theo dõi máy bay phản lực riêng.

Theo luật của bang California, giấy tờ phải được tống đạt đến người liên quan đến vụ kiện. Tòa thượng thẩm California nêu rõ nếu giấy tờ không được tống đạt đúng cách và đúng thời điểm, tòa án không thể tiếp tục vụ án.

Sau nhiều lần thất bại trong việc tìm kiếm Elon Musk, bốn người được Grimes thuê buộc để lại tài liệu pháp lý tại nơi làm việc của tỷ phú công nghệ ở X, Tesla và SpaceX.

Grimes (tên thật là Claire Boucher) kiện Elon Musk ở California về quyền nuôi ba người con ngày 29/9. Trong đơn kiện đầu tiên, nữ ca sĩ không yêu cầu quyền cấp dưỡng từ bạn trai cũ.

Sau đó, Page Six đưa tin Elon Musk âm thầm kiện bạn gái cũ từ ngày 13/9. Trong đơn, ông chủ Tesla cho rằng chỉ có ông chăm sóc ba người con chung từ khi ra đời. Elon Musk mong muốn là người nuôi con hợp pháp duy nhất.

Ban đầu, Elon Musk muốn hòa giải, do Grimes không đồng ý nên Elon Musk gửi đơn ra Tòa án Texas. Theo Daily Mail, đơn kiện giành quyền nuôi con nhằm giải quyết quyền nuôi con cho hai người có con chung nhưng không hôn thú.

Hồi tháng 9, Grimes gây ồn ào truyền thông khi cầu xin trợ lý bạn trai cũ để gặp con. "Nói với Elon cho tôi gặp con trai, nếu không thì nói chuyện với luật sư của tôi", dòng bình luận sau đó bị xóa.

Elon Musk và Grimes hẹn hò năm 2018, sau khi quen nhau qua mạng xã hội. Họ công khai mối quan hệ tại Met Gala, Mỹ, sau nhiều lần chia tay và tái hợp, có ba người con chung, họ chính thức chia tay vào tháng 3/2022.

"Tôi và Elon chia tay lần nữa từ khi bài viết này, nhưng anh ấy vẫn là bạn thân và tình yêu của đời tôi. Cuộc sống của tôi hiện cống hiến cho nghệ thuật", cô nói.

MỚI - NÓNG