Bác thông tin Hà Nội chi 700 tỷ đồng xây tượng đài

Bác thông tin Hà Nội chi 700 tỷ đồng xây tượng đài
TP - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong vừa lên tiếng bác thông tin Hà Nội sẽ bỏ khoảng 700 tỷ đồng để xây mới 35 tượng đài trên địa bàn Thủ đô.

Tại cuộc họp giao ban báo chí chiều 23/12, ông Nguyễn Văn Phong cho biết, gần đây có dư luận Hà Nội sẽ xây dựng 35 tượng đài ở các quận huyện và nhiều địa điểm khác nhau.

Cụ thể, vừa qua có thông tin trong vòng 15 năm tới Hà Nội nên xây mới thêm 35 tượng đài, trung bình mỗi tượng đài đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. “Thành phố khẳng định không có chủ trương xây nhiều tượng đài tốn kém, không làm tượng đài trải ra ở các quận huyện như vậy ”, ông Phong nhấn mạnh. Lãnh đạo thành phố cho biết, ý tưởng xây dựng tượng đài như trên chỉ là ý kiến tư vấn của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia tại cuộc Hội thảo lấy ý kiến lần đầu của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức. Thành phố đánh giá chất lượng dự thảo quy hoạch đó không đáp ứng được yêu cầu, chất lượng rất kém.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.