Có 33 kết quả :

Nhà đầu tư, chuyên gia đánh giá, giải trình của DN không có hàm lượng thông tin cao Ảnh: Như Ý

Giải trình giá cổ phiếu tăng trần, giảm sàn 5 phiên liên tiếp: Nặng thủ tục hành chính, tốn kém

TP - Từ tháng 5/2022 đến nay, theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), doanh nghiệp (DN) có cổ phiếu tăng trần, giảm sàn 5 phiên liên tục phải công bố thông tin liên quan đến biến động giá. Vừa qua, tần suất giải trình của DN tăng, thế nhưng nội dung các văn bản giải trình vô bổ.
Nhiều học sinh THPT đi xe máy, xe đạp điện đến trường ảnh: Nguyễn Linh

Cấp phép lái xe điện, xe dưới 50 phân khối: Làm thế nào để bớt phiền hà, tốn kém?

TP - Dự kiến, người điều khiển xe máy có dung tích xy-lanh dưới 50 cm3 hoặc xe máy điện có công suất động cơ dưới 4 kW sẽ phải có giấy phép lái xe (GPLX) hạng A0. Nhiều chuyên gia, phụ huynh đánh giá, điều này sẽ giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông của học sinh, nhưng việc đào tạo, cấp giấy phép nên đơn giản, giảm chi phí.
Ảnh minh hoạ: Internet

Sập bẫy "rể hờ"

Cứ nghĩ đến việc con gái mình sẽ có một tấm chồng tốt, một công việc ổn định lòng bà sung sướng lắm. Tâm nguyện cả cuộc đời của bà cũng chỉ có vậy. Thế mà bà không thể ngờ...
Hai mặt đồng tiền

Hai mặt đồng tiền

TP - Lẽ thường người ta thấy tiền thì vui mừng vì tiền giúp làm được nhiều việc. Nhưng, ngược đời, một số người thấy tiền đổ vào lĩnh vực văn hóa lại thấy lo.
Mỗi xã xây một chợ thì tốn kém quá

Mỗi xã xây một chợ thì tốn kém quá

TP - Sáng 14/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch thực hiện trong 3 tháng cuối năm.
Làm thể thao kiểu Việt

Làm thể thao kiểu Việt

TP - Nuôi đội bóng bằng... cá tra, thuê chuyên gia nước ngoài cho đội tuyển... không dự Asiad, đưa VĐV ra nước ngoài tập huấn nhưng không chuẩn bị kỹ khiến kế hoạch phá sản...là những cách làm thể thao “chuyên nghiệp”, “không đụng hàng” của thể thao Việt Nam.
Giải pháp tình thế

Giải pháp tình thế

TP - Thời gian gần đây trên những tuyến được được cải tạo, nâng cấp, làm mới có hiện tượng cốt đường bỗng cao lên bất thường. Những người ngoại đạo lấy làm phân vân trước động thái này của các đơn vị thi công. 
Không dám tin!

Không dám tin!

TP - Khi những người trong ban vận động chạy đua đăng cai Asiad 2019 đưa ra con số dự toán kinh phí tổ chức hết 150 triệu USD (hơn 3.000 tỷ đồng), tất thảy truyền thông, giới chuyên môn cùng đa số dư luận đều chung một phản ứng: không tin!
 Nhà thi đấu Hoàng Mai - một công trình được đầu tư từ SEA Games 23 vẫn có thể phục vụ cho Asiad. Ảnh: N.P

“Chả nhẽ chúng ta lại không đăng cai nữa”?

TP - Phó chủ tịch Ủy ban Olympic VN Hoàng Vĩnh Giang, người đóng vai trò quan trọng trong quá trình đưa Asiad 2019 về Việt Nam đã phản ứng trước thông tin chi phí tổ chức Á vận hội “đội” lên hơn gấp đôi con số dự toán ban đầu là 150 triệu USD.
Độc thân ở Mỹ tốn kém

Độc thân ở Mỹ tốn kém

TP - Kết quả một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy những người độc thân ở Mỹ tính trung bình phải chi 60 USD/tháng (hay 720 USD mỗi năm) cho việc làm quen hoặc tìm được nửa kia của mình gồm chi phí cho dịch vụ làm quen trên mạng, chi phí cho cuộc gặp gỡ hoặc tổ chức cuộc gặp gỡ, tiền đặt món ăn trong nhà hàng, tiền mua vé vào nhà hát, vào câu lạc bộ hoặc những cơ sở giải trí khác… Dĩ nhiên có những người chi phí tốn kém hơn nhiều so với con số trung bình nói trên.
Lễ nhậm chức tốn kém của tổng thống Mỹ Obama

Lễ nhậm chức tốn kém của tổng thống Mỹ Obama

TP - Lễ Nhậm chức của Tổng thống Mỹ bao giờ cũng rất tốn kém. Lễ Nhậm chức lần thứ nhất của ông Obama bị coi là tốn kém nhất với chi phí lên đến 160 triệu USD. Theo tính toán sơ bộ của Chính phủ Mỹ, Lễ Nhậm chức năm nay diễn ra vào ngày 21-1 có thể còn tốn kém hơn.