Có 49 kết quả :

Lo ngại 'xây vỏ bỏ ruột' khi cải tạo, xây mới chợ dân sinh

Lo ngại 'xây vỏ bỏ ruột' khi cải tạo, xây mới chợ dân sinh

TPO - Hà Nội đã có những thất bại trong cải tạo, xây dựng lại chợ, tiêu biểu là 5 chợ truyền thống biến thành Trung tâm thương mại. Do đó, việc cải tạo chợ phải đi cùng với các chính sách thu hút tốt. Đây được coi là mũi tên trúng hai đích, vừa phát triển chợ dân sinh sau cải tạo, vừa xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Khẩn trương xây dựng Nhà vệ sinh cho em sử dụng vào năm học mới

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Khẩn trương xây dựng Nhà vệ sinh cho em sử dụng vào năm học mới

TPO - Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN đề nghị, 8 tỉnh, thành tiếp nhận triển khai 50 Nhà vệ sinh cho em cần khẩn trương trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 để các em được sử dụng nhà vệ sinh mới ngay đầu năm học 2023 – 2024.
Xây dựng 100 nhà vệ sinh 5 sao vào năm 2023

Xây dựng 100 nhà vệ sinh 5 sao vào năm 2023

TPO - Chiều 15/11, Hội đồng Đội T.Ư và Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Nhà vệ sinh cho em”, với mục tiêu xây dựng 150 “Nhà vệ sinh cho em” và 100 nhà vệ sinh 5 sao vào năm 2023.
Đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Phú đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Sóc Sơn: Thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh cho biết, xây dựng nông thôn mới là quá trình có điểm đầu, nhưng không có kết thúc. Xã Minh Phú cần tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Huy động tốt sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Thanh tra phá dỡ, cấp phép xây mới biệt thự Pháp

Thanh tra phá dỡ, cấp phép xây mới biệt thự Pháp

TP - Chiều 30/9, Thanh tra thành phố Hà Nội đã công bố quyết định thanh tra, thông báo kế hoạch thanh tra và lịch làm việc của đoàn thanh tra về việc phá dỡ, cấp phép xây dựng các nhà biệt thự Pháp xây dựng trước năm 1954 thuộc sở hữu nhà nước, nhà biệt thự đan xen sở hữu nhà nước, nhà biệt thự tư nhân sau khi Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố có yêu cầu dừng cấp phép xây dựng, phá dỡ.
Nhếch nhác trước di tích

Nhếch nhác trước di tích

TP - Đình Ngọc Hà (phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) được tu bổ, tôn tạo với kinh phí khoảng 15 tỷ đồng, trong đó cổng chính được xây mới khá đồ sộ, tương thích với đình. 
Hoàn thành hơn 50.000 nhà ở cho người có công

Hoàn thành hơn 50.000 nhà ở cho người có công

TP - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến tháng 8, chương trình nhà ở cho người có công đã hỗ trợ 52.351 hộ (với 33.768 căn xây mới và 18.583 căn sửa chữa, cải tạo); đang hỗ trợ 10.925 hộ (với 5.680 căn xây mới và 5.245 căn sửa chữa, cải tạo). 
Đề xuất xây dựng lại tập thể Tân Mai

Đề xuất xây dựng lại tập thể Tân Mai

TP - UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng nghiên cứu, thẩm định đề xuất của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD 6 về việc cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Tân Mai (quận Hoàng Mai) đã quá xuống cấp nhiều năm qua.
Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc điều hành Cty Prudential VN (bìa trái) và Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm (bìa phải) tại Lễ khánh thành nhà anh Nguyễn Văn Bảo. Ảnh: K.N

Giúp hộ nghèo thoát cảnh nhà chờ sập

TP - Sau một thời gian nhận sự hỗ trợ của Cty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam và báo Tiền Phong, gia đình anh Nguyễn Văn Bảo, trú tại thôn Bặt Ngõ (xã Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội) đã xây được nhà mới.