Bắc Giang bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo và Bí thư huyện Lục Ngạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/8, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về công tác cán bộ đối với Trưởng ban Tuyên giáo và Bí thư huyện Lục Ngạn.

Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang, ông Dương Văn Thái – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, trao quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc phân công, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Oanh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lục Ngạn, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thời hạn 5 năm (60 tháng) kể từ ngày 1/8.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn Thái ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của ông Nguyễn Việt Oanh trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đề nghị ông Nguyễn Việt Oanh cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành tuyên giáo khẩn trương ổn định tổ chức, rà soát, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo, các phòng chuyên môn.

Bắc Giang bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo và Bí thư huyện Lục Ngạn ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái (phải) tặng hoa chúc mừng Trưởng ban Tuyên giáo Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh.

Ông Oanh tập trung chỉ đạo thực hiện một số nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang về nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay; tích cực phối hợp với các ban đảng và các tổ chức đoàn thể triển khai hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người dân, ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Cùng ngày, tại huyện Lục Ngạn, ông Dương Văn Thái đã trao quyết định phân công, luân chuyển ông Vương Tuấn Nghĩa - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang, giữ chức Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn, nhiệm kỳ 2020 – 2025, từ ngày 1/8.

Tại đây, ông Dương Văn Thái ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của ông Vương Tuấn Nghĩa và tập thể cán bộ, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua.

Ông Dương Văn Thái đề nghị ông Vương Tuấn Nghĩa tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, cùng tập thể huyện Lục Ngạn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; luôn đoàn kết, thống nhất, duy trì thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, khơi dậy, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Việt Oanh và ông Vương Tuấn Nghĩa hứa không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tiếp tục nghiên cứu, không ngừng học hỏi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đồng chí, đồng nghiệp.

Cùng ngày 1/8, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bắc Giang công bố quyết định về việc tiếp nhận ông Nguyễn Thế Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, được bầu trúng cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028, điều động đến cơ quan Hội Nông dân tỉnh công tác từ ngày 1/8.

MỚI - NÓNG