Ba trụ cột tạo nên sức mạnh

Ba trụ cột tạo nên sức mạnh
Ngày 19-7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị.

ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN, ĐỐI NGOẠI ĐẢNG, NGOẠI GIAO NHÀ NƯỚC:

Ba trụ cột tạo nên sức mạnh

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần nhận thức thật đúng, đầy đủ và sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân trong mặt trận đối ngoại chung của nước nhà. Đối ngoại nhân dân đã cùng đối ngoại đđảng, ngoại giao nhà nước là 3 trụ cột tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đối ngoại nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng. Hiện nay xuất hiện những yếu tố mới, phong trào nhân dân thế giới tiếp tục phát triển đa dạng, tiếng nói của nhân dân và các tổ chức sẽ ảnh hưởng ngày càng lớn tại các quốc gia và trên trường quốc tế. Vì vậy, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng có vai trò quan trọng trong mặt trận ngoại giao nói riêng và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Đồng chí Trương Tấn sang yêu cầu các cấp, ngành cần nắm chắc các quan điểm trong Chỉ thị là: Công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức nhân dân và những cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Nhiệm vụ bao trùm của đối ngoại nhân dân là vừa chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, vừa chú trọng đi vào chiều sâu với các đối tác quan trọng, gồm: các nước láng giềng, các đối tác lớn, các nước bạn bè truyền thống. Lĩnh vực hoạt động, loại hình hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng và làm phong phú hóa, đa dạng hóa; đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại, tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ. Hiệu quả hoạt động đối ngoại của các đoàn thể và tổ chức nhân dân được nâng cao trong các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, chống diễn biến hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ môi trường hòa bình để xây dựng đất nước, hỗ trợ và phối hợp với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước thúc đẩy mặt trận đối ngoại nước nhà với phương châm “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”.

Theo TTXVN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG