Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận rầm rộ chuẩn bị đón khách du lịch dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, biểu diễn Lân - Sư - Rồng mở rộng, hội diễn diều nghệ thuật mở rộng. Còn Bình Thuận có các giải thể thao đầu năm, như Ngày chạy đầu năm và diễu hành xe đạp, lễ hội đua thuyền, chạy vượt đồi cát, hội thi leo núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam mở rộng lần thứ XXV…

7 điểm bắn pháo hoa

Để thu hút khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình nghệ thuật “Bà Rịa - Vũng Tàu - Dấu ấn 2022” với chủ đề “Sức sống bình thường mới”, từ 20 - 22h30 ngày 21/1, tại quảng trường công viên TP Bà Rịa, với điểm nhấn là những thành tựu kết quả rất đáng tự hào ở các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh sau khi vượt qua đại dịch COVID-19, thích ứng linh hoạt trong phát triển kinh tế và ổn định đời sống xã hội. Đồng thời lan tỏa tinh thần gắn kết của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư tiếp tục chung sức xây dựng địa phương ở năm mới.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao. Xây dựng và tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề “Xuân quê hương” gồm các tiết mục múa, ca múa, hát về Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu. Biểu diễn Lân - Sư - Rồng mở rộng, giải thể dục dưỡng sinh - Yoga mở rộng, hội diễn diều nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng…

Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận rầm rộ chuẩn bị đón khách du lịch dịp Tết ảnh 1

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại thị xã Phú Mỹ, TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo.

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, tổ chức ra quân chấn chỉnh hoạt động quảng cáo rao vặt, thực hiện tổng vệ sinh môi trường, cảnh quan, thực hiện trang trí đường phố, trụ sở cơ quan, đơn vị tạo không khí phấn khởi để nhân dân đón Tết.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh trật tự, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếp sống văn minh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, cờ bạc, đua xe, đốt pháo nổ, phá hoại cây, gây ô nhiễm môi trường…

Trong khi đó, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh này sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại thị xã Phú Mỹ, TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tổng số lượng pháo hoa được bắn trong đêm giao thừa gồm 960 giàn pháo. Pháo hoa loại 120 giàn pháo được bắn tại 2 điểm ở TP.Vũng Tàu và 1 điểm ở huyện Xuyên Mộc. Các địa phương còn lại bắn pháo hoa loại 150 giàn pháo.

Tại các điểm bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có chủ đề Chào năm mới, được bắn theo thứ tự thời gian trong 9 phút. Giai đoạn 2 có chủ đề Trăm hoa đua nở, bắn tập trung trong thời gian 5 phút. Giai đoạn 3 có chủ đề Thăng hoa, bắn kết thúc bằng một chùm mưa bạc đủ các màu sắc trong thời gian 1 phút.

Rộn ràng nhiều hoạt động

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Các hoạt động chính sẽ được giao cho Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, các phòng của sở và huyện, thị, thành phố tổ chức.

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân phục vụ nhân dân, du khách các khu, điểm du lịch, huyện, thị, vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Hoạt động chỉnh trang, chăm sóc cây cảnh, trang trí, bảo vệ trong khu Công viên di tích Dục Thanh và Bảo tàng Hồ Chí Minh, tổ chức Hội báo xuân, triển lãm ảnh nghệ thuật, ảnh tư liệu “Sắc Xuân Bình Thuận”. Tại các điểm đến văn hóa Chăm sẽ có biểu diễn văn nghệ dân gian, trình diễn nghề truyền thống, làm tranh cát, viết thư pháp và hoạt động bổ trợ khác phục vụ du khách.

Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận rầm rộ chuẩn bị đón khách du lịch dịp Tết ảnh 2

Bình Thuận tổ chức hàng loạt hoạt động để đón khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Ngoài ra, còn có các giải thể thao đầu năm, như: Ngày chạy đầu năm và diễu hành xe đạp, lễ hội đua thuyền, chạy vượt đồi cát, hội thi leo núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam mở rộng lần thứ XXV…

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, các hoạt động văn hóa thể thao du lịch mừng Đảng, mừng Xuân có ý nghĩa đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của ngành, địa phương. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu tiềm năng của Bình Thuận trong Năm Du lịch quốc gia 2023 để tiếp tục thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Bình Thuận cũng sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để phục vụ người dân và du khách. Thời lượng bắn tại mỗi điểm không quá 15 phút. Thời gian bắn bắt đầu lúc 0 giờ ngày 22/1.

UBND các huyện, thành phố tại 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ chịu trách nhiệm vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí trên tinh thần tự nguyện để tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

MỚI - NÓNG