Du lịch TPHCM thu gần 6.000 tỷ trong 3 ngày Tết Dương lịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dịp Tết Dương lịch 2023, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch - lữ hành trên đại bàn TPHCM đã đón khoảng 35.000 lượt khách quốc tế và khoảng 1.600.000 lượt khách nội địa và 215.000 lượt khách đã đăng ký ở tại cơ sở lưu trú, đạt công suất phòng khoảng 85%. 

Ngày 3/1, đại diện Sở Du lịch TPHCM cho biết trong dịp Tết Dương lịch 2023, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch - lữ hành trên đại bàn đã đón khoảng 35.000 lượt khách quốc tế và khoảng 1.600.000 lượt khách nội địa. 215.000 lượt khách đã đăng ký ở tại cơ sở lưu trú đạt công suất phòng khoảng 85%. Tổng doanh thu của ngành du lịch TPHCM ước đạt khoảng gần 6 ngàn tỷ đồng.

Điểm nhấn nổi bật trong dịp Tết Dương lịch 2023 là sự kiện đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến TPHCM tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Mặc dù là sự kiện thường niên nhưng mỗi năm có những thông điệp truyền tải và ý nghĩa khác nhau nên đã tạo sự hấp dẫn đối với du khách.

Du lịch TPHCM thu gần 6.000 tỷ trong 3 ngày Tết Dương lịch ảnh 1

Những du khách quốc tế xông đất năm 2023 tại TPHCM

Theo đánh giá của đại diện Sở Du lịch TPHCM, đây là một sự đón tiếp đặc biệt không chỉ thể hiện nét truyền thống văn hóa hiếu khách của người dân Sài thành mà còn là hoạt động tạo ấn tượng sâu đậm, tạo tâm lý may mắn, bình an, hạnh phúc đối với du khách vào ngày đầu của năm mới, là sự kiện khởi động tạo dấu ấn cho một năm thành công và nhiều khởi sắc của ngành Du lịch thành phố trong các giai đoạn tăng tốc.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du lịch thành phố sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình, sự kiện đặc biệt để đón khách du lịch đến với thành phố như các chương trình tham quan, trải nghiệm gắn với chương trình “Mỗi quận, huyện 1 sản phẩm du lịch đặc trưng”.

Hiện tại thành phố có 58 chương trình tham quan để lựa chọn du lịch từ nửa ngày, 1 ngày cho đến 2 ngày để trải nghiệm tham quan thành phố trong đó có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách như tour “Ký ức Biệt động Sài Gòn”, tour “Hành Trình theo dấu chân Bác”, tour “Sài Gòn - Di sản trăm năm”, tour “Lần theo dấu vết - Tỉ phú Sài Gòn xưa”….

Du lịch TPHCM thu gần 6.000 tỷ trong 3 ngày Tết Dương lịch ảnh 2

Những tour du lịch nội đô thu hút khách

Cũng trong Dịp Tết Quý Mão sắp tới, các điểm đến du lịch tại thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình đặc sắc thu hút khách như Công viên Đầm Sen với: “Tết Đầm Sen - Sắc màu cảm xúc”, “Vui Đầm Sen thả ga - Vi vu Thái cực đã”. Năm nay Đầm Sen không tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thành phố vui chơi giải trí trong dịp Tết Quý Mão.

Công viên Văn hóa Suối Tiên sẽ ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ mới, lạ, độc đáo để phục vụ cho du khách trong Xuân Quý Mão năm 2023 như: Suối Tiên Farm, Farm Dừa Suối Tiên, Farm Cừu, Cánh đồng hoa, Vườn thú Mini và hơn 100 hạng mục trò chơi, điểm tham quan trong toàn công viên.

Tại Bảo tàng Áo dài sẽ trang trí cảnh Tết truyền thống ở làng quê Việt Nam và phục vụ nhu cầu thuê áo dài Xuân chụp ảnh cho khách tham quan. Giá vé giảm từ 5% cho đoàn từ 10 khách trở lên và đặc biệt là có xổ số may mắn cho khách tham quan từ Mùng 4 đến Mùng 8 Tết.

Du lịch TPHCM thu gần 6.000 tỷ trong 3 ngày Tết Dương lịch ảnh 3

Công viên văn hoá Suối Tiên đông khách trở lại

Các đơn vị nhà hàng, khách sạn sẽ tiếp tục duy trì các chương trình khuyến mãi, giảm giá ưu đãi hơn 30 khách sạn và hơn 60 nhà hàng, quán ăn, điểm mua sắm đã đăng ký tham gia chương trình.

Ngoài ra, các khách sạn trên địa bàn TPHCM đều thực hiện trang hoàng các khu vực trong và ngoài khách sạn, tổ chức các hoạt động phong phú, truyền thống nhằm mang đến cho khách lưu trú những trải nghiệm vui tươi trong những ngày Tết cổ truyền Việt Nam như: Tổ chức tiệc đón giao thừa tại nhà hàng; Tổ chức múa lân vào sáng mùng 1 hoặc mùng 2 Tết tại tiền sảnh khách sạn; Chương trình món ngon cổ truyền giới thiệu đến thực khách các món ăn truyền thống ngày Tết của người Việt….

MỚI - NÓNG