Atletico và 'vũ khí' mang tên David Villa

Altetico Madrid sẽ dùng Villa làm “vũ khí chính”.
Altetico Madrid sẽ dùng Villa làm “vũ khí chính”.
TPO - Barca và Atletico chẳng còn lạ lẫm về những miếng đánh của nhau. Sự tỏa sáng của các cá nhân có lẽ sẽ mang tính quyết định cho cuộc đối đầu tại tứ kết lượt đi Champions League này.

Ai chơi xuất sắc nhất Atletico Madrid mùa này? Câu trả lời chắc chắn sẽ là Diego Costa. Với 33 bàn/43 trận, trong đó có tới 25 bàn tại La Liga, chân sút người Brazil đang gánh trên vai niềm tin và sự kỳ vọng của đội chủ sân Vicente Calderon. Sự chói sáng của Diego Costa khiến những người yêu màu đỏ-trắng thành Madrid quên đi “Mãnh hổ” Radamel Falcao.

Nhưng có một thông số mà Diego Costa chưa thể bì được với đàn anh Falcao: Tỏa sáng trong những trận đấu với Barcelona. Trong 2 mùa giải khoác áo Atletico Madrid (2011-2013), chân sút người Colombia ghi 3 bàn/4 trận đối đầu với đội bóng xứ Catalan.

Trong khi đó, 6 lần góp mặt ở những trận cầu đỉnh cao giữa Atletico Madrid và Barcelona, Diego Costa đều không một lần “nổ súng”.

Thậm chí trong cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội tại Vicente Calderon, Diego Costa còn chơi rất nhạt nhòa. Cả trận, anh chỉ có 3 tình huống dứt điểm về phía khung thành đội khách... Diego Costa vô duyên trước Barcelona như thế, vậy Atletico còn ai để tin tưởng?

Có! Đó là David Villa. Kinh nghiệm trận mạc và cả sự hiểu biết về Barcelona là thứ mà tiền đạo 32 tuổi người Tây Ban Nha này có thừa.

Villa từng có 3 mùa chơi cho Barcelona, ra sân 116 trận và ghi 48 bàn. Anh đã cùng đội chủ sân Nou Camp giành 2 chức vô địch La Liga, 1 Cúp nhà Vua và 1 Champions League. Ở mặt trận cúp châu Âu, với 28 bàn thắng, “El Guaje” cũng được xếp vào hàng những chân sút có số má.

Quan trọng hơn, ngay trong lần đầu tiên đối đầu đội bóng cũ (lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha 2013), Villa đã tỏa sáng với bàn mở tỉ số.

Có lẽ HLV Simeone đã nhận ra việc để Villa trở thành nhân vật chính của trận đấu có lợi hơn là đặt niềm tin vào Diego Costa.

Vậy nên trong một chia sẻ mới đây, ông không ngần ngại để lộ ý đồ đá với 2 tiền đạo, mà ở đó, Diego Costa sẽ dạt sang bên trái làm nhiệm vụ “chim mồi”, trong khi Villa đá ở vị trí mũi nhọn. Simeone cần kinh nghiệm và cái duyên của Villa để có thể vươt qua “hòn núi cao” mang tên Barcelona.

MỚI - NÓNG