Barca lại bị 'hội chứng Messi'

Messi tỏa sáng rực rỡ trong 4 trận gần đây.
Messi tỏa sáng rực rỡ trong 4 trận gần đây.
TPO - Messi đã tỏa sáng rực rỡ trong 4 trận gần nhất, ghi tới 8 bàn. Rõ ràng Barcelona hưởng lợi. Nhưng một khi quá phụ thuộc vào ngôi sao người Argentina, đội bóng xứ Catalan có thể sẽ phải trả giá đắt, giống như mùa trước.

Bao giờ cũng vậy, các trận derby xứ Catalan luôn diễn ra không khoan nhượng. Cuối tuần qua, một kịch bản như thế đã lặp lại. Espanyol tranh chấp quyết liệt trên từng khoảnh sân và tạo ra thế trận phòng ngự tầng tầng lớp lớp. Khi thời gian dần trôi về những phút cuối, những tưởng Barcelona sẽ thêm một lần bị cầm hòa. May là điều đó đã không xảy ra khi họ còn một Messi luôn biết tỏa sáng đúng lúc.

Phút 80, Barcelona được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi và trên chấm 11m, Messi đã lạnh lùng đánh bại Kiko Casilla, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thêm một lần nữa, siêu sao người Argentina lại đóng vai người giải cứu đội chủ sân Nou Camp. Tính ra, pha lập công tại El Prat đã là bàn thắng thứ 9 của Messi trong 4 trận gần nhất và là bàn thắng 36 của anh kể từ đầu mùa (36 trận), đạt hiệu suất 1 bàn/1 trận.

Còn nếu tính kể từ đầu tháng 1 tới nay, tức thời điểm Messi trở lại từ chấn thương, khó ai có thể bì lại với anh ở khả năng “dội bom” lẫn kiến tạo. Tổng cộng, "M10" đã ghi 20 bàn thắng và có 9 đường kiến tạo thành bàn. Sự trở lại của Messi trong lượt về của mùa giải đã giúp Barcelona không bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch, đồng thời tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ Champions League.

Messi tỏa sáng bao nhiêu thì lại tương phản với những màn diễn của Neymar bấy nhiêu. Vừa lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Celta Vigo, tiền đạo người Brazil lại lập tức trở lại với sự nhạt nhòa thường thấy. Không phải anh không có cơ hội, chỉ là quá vô duyên. Phút 19 trận đấu với Espanyol, Alves căng ngang như đặt, vậy mà trong tư thế thuận lợi, Neymar lại đưa bóng lên trời. Tới cuối hiệp 1, anh có thêm tình huống đối mặt với thủ thành Espanyol, nhưng lại một lần nữa đá ra ngoài.

Nhìn sự tương phản giữa Messi và Neymar, HLV Martino có lý do để lo lắng. Champions League, nơi những đối thủ ở trình độ cao hơn Espanyol rất nhiều, sẽ không để Messi tự do cầm bóng. Quan trọng hơn, ở đấu trường châu Âu, Barcelona đừng mong được ưu ái như tại La Liga. Họ cần phải chiến đấu bằng khả năng của mình. Mà một khi Messi bị "bắt chết", còn Neymar vô duyên, viễn cảnh sớm rời cuộc chơi là hiển hiện.

Chắc chưa một cule nào quên sự nghiệt ngã mà Barcelona phải hứng chịu tại bán kết Champions League mùa 2011/2012. Chelsea, với những sự ưu ái nhất định từ trọng tài Brych ở lượt đi đã có thắng lợi 1-0 và rồi cầm hòa 2-2 ở lượt về để đi tiếp. Còn mùa trước, những tiếng còi công minh từ Kassai và Skomina đã khiến đội bóng xứ Catalan thảm bại trước Bayern Munich...

MỚI - NÓNG