APEC quyết tâm chống tham nhũng

TP - Các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vừa nhất trí thiết lập mạng lưới chia sẻ thông tin tham nhũng, khiến đối tượng tham nhũng không thể tìm được nơi trú ẩn an toàn.
APEC quyết tâm chống tham nhũng ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC. Ảnh: Xinhua

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thúc đẩy chương trình chống tham nhũng, nhằm cả đến những đối tượng trốn ra nước ngoài. Dự kiến, các nhà lãnh đạo APEC phê chuẩn thỏa thuận này trong cuộc họp thượng đỉnh ngày 11/11 tại Bắc Kinh. Theo tuyên bố nhóm của APEC, Mạng lưới cơ quan chống tham nhũng và các cơ quan thực thi pháp luật (ACT-NET) nói rằng, 21 thành viên APEC “không chấp nhận nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ tham nhũng”. Cụ thể, các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á - Thái Bình Dương sẽ thực hiện “việc dẫn độ, trợ giúp pháp lý, thu hồi, trả lại tài sản tham nhũng…”.

Các hệ thống và biện pháp bảo vệ những người cung cấp thông tin chống tham nhũng cũng sẽ được thiết lập. Các quan chức nói rằng, đề xuất này là do Trung Quốc đưa ra và được Mỹ ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thỏa thuận này sẽ hoạt động như thế nào giữa những nước chưa ký hiệp định dẫn độ. Mỹ, Canada và Úc chưa ký hiệp định dẫn độ với Trung Quốc.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới, ông Tập Cận Bình hôm qua đề xuất khái niệm “Giấc mơ châu Á - Thái Bình Dương” do Trung Quốc đi đầu. Theo ông Tập, giấc mơ đó “dựa trên một sứ mệnh chung của tất cả châu Á - Thái Bình Dương” kết hợp với hòa bình, phát triển và cùng có lợi. Ông Tập khẳng định “Trung Quốc muốn chung sống hòa bình với tất cả láng giềng”. 

Theo Xinhua, BBC
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.