Áp dụng khoa học kỹ thuật trồng chanh, nông dân miền núi Hà Tĩnh thoát nghèo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc chanh cho năng suất cao nên năm nay, nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh không chỉ thoát nghèo mà trở thành hộ khá, giàu.

Những ngày này, người nông dân xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) phấn khởi khi giá chanh tăng vọt lên cao so với những năm trước. Ông Nguyễn Đình Phú (trú thôn Cao Phong) cho biết: “Giờ giá chanh tăng cao hơn so với những năm trước nên ai cũng vui mừng. Như gia đình tôi trồng 200 gốc chanh, thu hoạch 2 vụ từ tháng 5 đến giờ. Khoảng hơn 1 tháng nay giá chanh tăng, gia đình thu về khoảng 30 triệu đồng. Nhưng có những hộ vụ này thắng đậm cả tỷ đồng”, ông Phú nói.

Áp dụng khoa học kỹ thuật trồng chanh, nông dân miền núi Hà Tĩnh thoát nghèo ảnh 1

Người dân trồng chanh phấn khởi khi giá thành tăng cao.

Với hơn 3ha diện tích trồng chanh, mỗi năm bình quân gia đình ông Nguyễn Tiến Chương (thôn Cao Phong) cũng thu nhập khoảng 1 tỷ đồng. Có những năm thuận lợi, chanh được mùa, được giá, ông Chương thu về 1,8 tỷ đồng.

Không chỉ anh Chương, năm nay nhiều gia đình hứa hẹn một năm thắng lợi. Nhiều hộ gia đình dù là vụ chanh trái nhưng cũng có thể thu về hàng trăm triệu đồng. Từ những đồi núi rậm rạp, nay được người dân Đức Lĩnh phát quang, trồng chanh và phát triển tốt. Nhờ đó nhiều gia đình đã thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Áp dụng khoa học kỹ thuật trồng chanh, nông dân miền núi Hà Tĩnh thoát nghèo ảnh 2

Toàn xã Đức Lĩnh có trên 300ha diện tích trồng chanh.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang) cho biết, toàn xã có trên 300ha diện tích trồng chanh. Đây được xem là một trong những cây trồng phát triển chủ lực và cũng là cây thoát nghèo của địa phương.

“Với lợi thế dễ trồng, dễ chăm sóc và mang lại hiệu quả kinh tế cao nên cây chanh được nhân rộng trồng trên toàn xã, trở thành một trong những cây trồng mũi nhọn của địa phương. Đa phần những hộ trồng chanh đều thoát nghèo vươn lên làm giàu”, ông Thanh nói.

Cũng theo ông Thanh, nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc nên chanh năm nay cũng đạt năng suất khá cao. Hiện tại thị trường tiêu thụ chanh rất lớn, người dân chỉ hái quả, thương lái đến thu mua tại vườn.

MỚI - NÓNG
Người dân KĐT Thanh Hà phải lấy nước từ xe stec trong đợt khủng hoảng nước sạch năm 2023
Mở giếng khoan, bổ sung nước ngầm mùa nắng nóng
TP - Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh giấy phép nâng cấp công suất khai thác nước dưới đất cho bãi giếng Mai Dịch. Cùng với nguồn nước ngầm dự phòng sẽ cung cấp thêm cho thành phố khoảng 100.000m3/ngđ để phục vụ người dân cao điểm nắng nóng năm nay.