Áo: Quốc gia đầu tiên trên thế giới áp lệnh phong toả với người chưa tiêm vắc xin

0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh vắng vẻ tại quảng trường St. Stephen (Vienna, Áo). Anh: Reuters
Quang cảnh vắng vẻ tại quảng trường St. Stephen (Vienna, Áo). Anh: Reuters
TPO - Thủ tướng Áo Alexander Schallenberg hôm 14/11 thông báo bắt đầu áp dụng lệnh phong toả toàn quốc đối với những người chưa tiêm vắc xin. 

Lệnh phong toả sẽ có hiệu lực từ thứ Hai, 15/11, được áp dụng với tất cả những công dân 12 tuổi trở lên chưa tiêm vắc xin hoặc không mắc COVID-19 trong thời gian gần đây.

Những người này sẽ chỉ được phép rời khỏi nhà khi cần thiết, ví dụ đi làm, đi mua đồ thiết yếu, đi khám bệnh. Cảnh sát sẽ giám sát việc tuân thủ lệnh phong toả, và những người vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề. Khách hàng có thể bị phạt tới 500 euro, trong khi các doanh nghiệp có thể bị phạt tới 30.000 euro.

"Công việc của chúng tôi là bảo vệ người dân. Vì vậy, chúng tôi quyết định bắt đầu từ ngày 15/11, sẽ áp dụng lệnh phong toả đối với những người chưa được tiêm chủng”, Thủ tướng Schallenberg nói, đồng thời thừa nhận làn sóng dịch mới đang tấn công nước Áo.

Ông Schallenberg một lần nữa kêu gọi người dân đi tiêm phòng để “phá vỡ” làn sóng này. “Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo hãng tin APA, quy định mới ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu người trong tổng số 8,9 triệu dân của Áo. Quy định không áp dụng với trẻ em dưới 12 tuổi vì đối tượng này chưa đủ điều kiện để tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Biện pháp này được cho là sẽ giúp giảm bớt áp lực lên các bệnh viện và phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Áo là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở Tây Âu, với chỉ 65% dân số được tiêm đủ liều. Quốc gia này đã ghi nhận sự gia tăng đột biến số ca nhiễm mới trong những tuần qua, với hơn 13.152 trường hợp được báo cáo vào thứ Bảy (13/11), cao hơn nhiều so với con số 9.943 ca ngày 6/11 - đúng một tuần trước đó.

Ý tưởng về việc áp đặt lệnh phong toả đối với những người chưa tiêm chủng được Chính phủ Áo đưa ra hồi tháng 9 để đối phó với “một kịch bản ác mộng”, trong đó bệnh nhân COVID-19 chiếm 30% số giường ICU. Con số hiện tại là 20% và đang tăng lên. Các quan chức y tế Áo cảnh báo rằng các bệnh viện sẽ trở nên quá tải vì “đại dịch của những người chưa được tiêm chủng”.

Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.