THẾ GIỚI 24H: Taliban diễu binh rầm rộ với vũ khí Mỹ, Nga ở Kabul

0:00 / 0:00
0:00
Các tay súng Taliban mặc quân phục tham gia diễu binh. Ảnh: Reuters
Các tay súng Taliban mặc quân phục tham gia diễu binh. Ảnh: Reuters
TPO - Các lực lượng Taliban đã tham gia cuộc diễu binh rầm rộ cùng các trực thăng Nga và xe bọc thép Mỹ mà họ thu giữ được ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Enayatullah Khwarazmi, một phát ngôn viên của Taliban cho biết, cuộc diễu binh ngày 14/11 gắn với lễ tốt nghiệp của 250 tân binh mới qua đào tạo. Tại sự kiện, hàng chục xe bọc thép M117 do Mỹ sản xuất xuất hiện trên nhiều trục đường chính ở thủ đô Kabul, trong khi trực thăng Mi-17 do Nga phát triển tuần tra trên không.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 334.000 ca bệnh COVID-19 và trên 4.200 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 254 triệu ca, trong đó trên 5,11 triệu ca tử vong. Châu Âu đang trở thành tâm dịch COVID-19 và nhiều quốc gia phải siết chặt biện pháp phòng dịch.


Áo áp đặt phong tỏa đối với người chưa tiêm vắc xin. Ngày 14/11, Thủ tướng Áo Alexander Schallenberg thông báo từ ngày 15/11 nước này bắt đầu áp dụng phong tỏa trên toàn quốc đối với những người chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19 hoặc người mới khỏi bệnh trong thời gian gần đây. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia thành viên Liên minh châu Âu này ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục.


Quan chức Trung Quốc bị khai trừ ra khỏi Đảng vì hỗ trợ tiền ảo. Một quan chức cấp tỉnh của Trung Quốc vừa bị miễn nhiệm chức vụ trong chính quyền và trong Đảng sau khi một cuộc điều tra xác định người này lạm dụng quyền hạn để hỗ trợ hoạt động đào tiền kỹ thuật số. (XEM CHI TIẾT)


Nga bắt đầu chuyển ‘rồng lửa’ S-400 cho Ấn Độ. Nga đã bắt đầu vận chuyển hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ, các hãng tin Nga ngày 14/11 dẫn lời ông Dmitry Shugayev, giám đốc cơ quan hợp tác quân sự Nga cho biết. (XEM CHI TIẾT)


Quân đội Mỹ bị cáo buộc ném bom khiến hàng chục phụ nữ, trẻ em Syria thiệt mạng. Theo kết quả điều tra của tờ New York Times, vào ngày 18/3/2019, máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ đã thả hai quả bom nặng 227kg và 907kg xuống "một đám đông phụ nữ và trẻ em đang tụ tập trên bờ sông" gần thị trấn Baghuz (Syria). (XEM CHI TIẾT)


Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố thêm các trừng phạt Belarus. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, ông Josep Borrell ngày 14/11 tuyên bố EU sẽ sớm công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào chính quyền Belarus ngay trong thứ Hai (15/11) do vấn đề người di cư ở biên giới Belarus và Ba Lan.


Nhật Bản lên kế hoạch thành lập đơn vị phòng vệ không gian thứ hai. Đơn vị này dự kiến đồn trú tại căn cứ không quân Hofu Kita ở tỉnh Yamaguchi. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi, việc thành lập đơn vị này được thúc đẩy từ việc mở rộng các hoạt động của bộ trong không gian vũ trụ và sử dụng các sóng điện tử.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.