Nga bắt đầu chuyển ‘rồng lửa’ S-400 cho Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
Hệ thống phòng không S-400 của Nga
Hệ thống phòng không S-400 của Nga
TPO - Nga đã bắt đầu vận chuyển hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ, các hãng tin Nga ngày 14/11 dẫn lời ông Dmitry Shugayev, giám đốc cơ quan hợp tác quân sự Nga cho biết.

Việc tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 từ Nga khiến Ấn Độ đối mặt với nguy cơ bị Mỹ trừng phạt theo luật áp dụng từ năm 2017 nhằm ngăn chặn các quốc gia mua khí tài của Nga.

“Việc vận chuyển hệ thống phòng không S-400 sang Ấn Độ đã bắt đầu được thực hiện", ông Shugayev phát biểu tại một triển lãm thương mại hàng không vũ trụ ở Dubai.

Ông Shugayev cho biết hệ thống phòng không S-400 đầu tiên sẽ chính thức có mặt và được triển khai trên lãnh thổ Ấn Độ vào cuối năm nay.

Thoả thuận trị giá 5,5 tỷ USD để mua 5 hệ thống tên lửa S-400 giữa Ấn Độ và Nga được ký năm 2018. Ấn Độ nói rằng họ cần những tên lửa này để đối mặt với mối đe doạ từ Trung Quốc.

Ấn Độ được cho là sẽ đối mặt với nhiều biện pháp trừng phạt tài chính của Mỹ chiểu theo Đạo luật Đối phó với các kẻ thù của Mỹ bằng biện pháp trừng phạt (CAATSA). Đạo luật này đề cập đến Nga "vì những hành động liên quan đến Ukraine và can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016".

Chính quyền New Delhi cho rằng họ có quan hệ đối tác chiến lược với cả Mỹ và Nga, nhưng Washington nhấn mạnh họ khó có thể miễn trừ cho Ấn Độ khỏi CAATSA.

Năm ngoái, Mỹ áp quy định của CAATSA với một đồng minh trong NATO là Thổ Nhĩ Kỳ, vì Ankara cũng mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Washington cũng loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình tiêm kích F-35, dòng máy bay chiến đấu thế hệ năm của Mỹ mà các thành viên NATO và đồng minh Mỹ đang sử dụng.

Nga sau đó tuyên bố sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ phát triển các máy bay chiến đấu tiên tiến, nhưng hai bên chưa đạt được thoả thuận.

“Chúng tôi vẫn đang trong quá trình đàm phán dự án này”, hãng RIA Novosti dẫn lời ông Shugayev.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG