Thổ Nhĩ Kỳ bác tin đưa 'rồng lửa' S-400 đến gần nơi quân đội Mỹ đóng quân

0:00 / 0:00
0:00
Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: Tass
Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: Tass
TPO - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ thông tin cho rằng nước này chuyển hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất đến căn cứ Incirlik, nơi lực lượng Mỹ đang đóng quân.

Một số tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần đưa tin quân đội nước này đã chuyển hệ thống phòng không S-400 của Nga tới khu vực gần căn cứ không quân chiến lược Incirlik (phía nam nước này).

Thông tin này thu hút sự chú ý đặc biệt của báo giới Mỹ, vì căn cứ Incirlik là một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO ở châu Âu. Đây là nơi lưu trữ khoảng 50 vũ khí hạt nhân chiến thuật, đồng thời là nơi đóng quân của lực lượng Mỹ.

Trong phát ngôn mới nhất, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật.

Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên căng thẳng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất. Washington lập tức loại Ankara ra khỏi chương trình F-35 vì lo ngại rằng việc sử dụng đồng thời S-400 và máy bay chiến đấu F-35 có thể khiến những bí mật quân sự của Mỹ rơi vào tay Nga. Washington đồng thời đe dọa áp lệnh trừng phạt lên Ankara.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sau đó tuyên bố Ankara sẽ “cấm cửa” lực lượng Mỹ tại các căn cứ Incirlik và Kurecik nếu bất kỳ lệnh trừng phạt nào được áp đặt.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...