Hà Lan xem xét tái phong tỏa một phần vì số ca COVID-19 chạm kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
Người dân thành phố Amsterdam (Hà Lan) đi dạo phố. Ảnh: Reuters
Người dân thành phố Amsterdam (Hà Lan) đi dạo phố. Ảnh: Reuters
TPO - Chính phủ Hà Lan đang xem xét đóng cửa nhà hát, rạp chiếu phim, cấm tổ chức các sự kiện quy mô lớn… trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 ở nước này tăng lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Theo Reuters, số ca bệnh ở Hà Lan bắt đầu tăng sau khi các lệnh hạn chế được dỡ bỏ vào cuối tháng 9. Ngày 11/11, số ca mắc mới COVID-19 ở quốc gia 17,5 triệu dân chạm mức kỷ lục với khoảng 16.300 ca.

Các bệnh viện trên khắp Hà Lan đang phải thu hẹp quy mô chăm sóc bệnh nhân thường để tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Nhằm làm chậm tốc độ lây lan virus, ban cố vấn phòng chống COVID-19 của Chính phủ Hà Lan hôm qua khuyến nghị áp dụng trở lại lệnh phong tỏa một phần trong vòng hai tuần, đóng cửa các rạp hát, rạp chiếu phim, hủy bỏ các sự kiện tập trung đông người, yêu cầu quán cà phê và nhà hàng đóng cửa sớm…

Trong thời gian phong tỏa, các trường học vẫn mở cửa. Sau hai tuần này, các địa điểm công cộng sẽ chỉ mở cửa cho những người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc mới khỏi COVID-19.

Nội các của Thủ tướng Thủ tướng Mark Rutte sẽ thảo luận về khuyến nghị này và công bố quyết định cuối cùng vào ngày 12/11. Tuy nhiên theo Reuters, Chính phủ Hà Lan thường ủng hộ các khuyến nghị của hội đồng chuyên gia.

Khoảng 85% dân số trưởng thành ở Hà Lan đã được tiêm phòng đầy đủ.

Tháng trước, khoảng 56% bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện và 70% những người cần chăm sóc đặc biệt ở Hà Lan là những người không tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ liều.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Hà Lan đến thời điểm hiện tại là 2,2 triệu ca, với 18.600 ca tử vong.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG