Bùng phát ổ dịch COVID-19 ở thành phố cảng Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Người dân chờ xét nghiệm ở Đại Liên ngày 8/11. Ảnh: Global Times
Người dân chờ xét nghiệm ở Đại Liên ngày 8/11. Ảnh: Global Times
TPO - Một ổ dịch COVID-19 mới đã bùng phát ở thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), buộc chính quyền địa phương phải ra lệnh đóng cửa trường học và kêu gọi người dân không rời khỏi nhà nếu không cần thiết.

Thành phố Đại Liên ngày 11/11 ghi nhận 52 ca mắc COVID-19 có triệu chứng trong cộng đồng, tăng gấp đôi so với con số 21 ca của một ngày trước đó. Ngoài ra, 97 bệnh nhân không có triệu chứng (bao gồm 80 ca cộng đồng) cũng đang được điều trị tại các bệnh viện ở Đại Liên.

Trước đó, ca F0 trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện ở thành phố 7,5 triệu dân này vào ngày 4/11. Bệnh nhân là một nhân viên 52 tuổi làm việc tại kho hàng đông lạnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Đại Liên hôm qua cho biết thành phố đã có thêm 11 khu vực nguy cơ trung bình, nâng tổng số lên 24 khu vực.

Chính quyền Đại Liên đã yêu cầu các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học tạm dừng việc học trực tiếp. Nhiều thư viện, bảo tàng đã bị đóng cửa. Người dân được khuyến cáo không nên rời khỏi nhà trừ khi cần thiết.

Các công ty liên quan đến nhập khẩu thực phẩm đông lạnh cũng buộc phải tạm dừng hoạt động. Dữ liệu cho thấy Đại Liên là nơi xử lý gần một phần ba số hàng hóa đông lạnh ở Trung Quốc. Do đó, tình hình dịch bệnh ở Đại Liên có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông thực phẩm đông lạnh tại thị trường nội địa.

Một quan chức địa phương cho biết số người rời khỏi Đại Liên đã giảm 96,5% xuống còn trung bình 918 người/ngày.

Tính đến ngày 11/11, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 98.099 ca mắc COVID-19 có triệu chứng, bao gồm cả những ca trong cộng đồng và ca nhập cảnh. Tổng số người tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc là 4.636 người. Riêng trong đợt dịch mới nhất, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 1.149 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (từ ngày 17/10 đến ngày 11/11).

Theo Global Times, Reuters
MỚI - NÓNG