Án tử hình cho ông Hứa 'Tam đa'

Hứa Mại Vĩnh khi còn trên ghế lãnh đạo
Hứa Mại Vĩnh khi còn trên ghế lãnh đạo
TP - Hứa Mại Vĩnh, Phó chủ tịch thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), người có biệt danh “Hứa Tam đa” (nhiều tiền, nhiều nhà và nhiều đàn bà) vừa bị tuyên án tử hình vì tội tham ô và lạm dụng chức quyền.
Hứa Mại Vĩnh khi còn trên ghế lãnh đạo
Hứa Mại Vĩnh khi còn trên ghế lãnh đạo.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, ngày 12-5 vừa qua, Tòa án Ninh Ba (Triết Giang, Trung Quốc) đã tuyên phạt Hứa Mại Vĩnh, sinh năm 1959, nguyên Thành ủy viên, Phó chủ tịch Thành phố Hàng Châu, mức án tử hình, bị tịch thu toàn bộ tài sản vì đã phạm các tội: Nhận hối lộ, tham ô, lạm dụng chức quyền.

Cáo trạng của tòa án nêu rõ, trong thời gian từ tháng 5-1995 đến 4-2004, lợi dụng việc nắm giữ các chức vụ lãnh đạo ở khu Tây Hồ và thành phố Hàng Châu, Hứa Mại Vĩnh đã nhận hối lộ 145 triệu NDT (hơn 70 triệu USD), tham ô 53 triệu NDT; ngoài ra y còn lạm dụng chức quyền giúp các công ty “ruột” trốn khoản thuế đất tới 71 triệu tệ, gây ảnh hưởng rất xấu trong xã hội.

Trong quá trình Hứa bị bắt để điều tra, báo chí viết y có tới 25 ngôi nhà. Tuy nhiên, cơ quan điều tra của viện kiểm sát mới xác định được 8 ngôi nhà và cửa hàng của y có liên quan đến vụ án. Trong số 14 đơn vị và cá nhân khác có liên đới đến vụ án, hầu như tất cả đều dính đến địa ốc có mức đầu tư rất lớn.

Trước Hứa Mại Vĩnh, ngày 9-5, cựu Chủ tịch thành phố Thâm Quyến Hứa Tông Hành cũng bị tuyên án tử hình vì tội nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền.

Hứa Mại Vĩnh có một người vợ giỏi giang, đảm đang đứng sau sự thành công về sự nghiệp. Việc đầu tiên Hứa Mại Vĩnh phải làm sau khi bị “song quy” (tạm giữ, ngưng chức để điều tra) là khai báo về tác phong sinh hoạt.

Y thừa nhận số nữ cán bộ, nữ nhân viên, nữ minh tinh có “quan hệ đặc biệt” với mình là…hai con số (mấy chục người), trong đó phần lớn đều ở ngay trong ủy ban khu (quận) Tây Hồ. Sau khi Hứa ngã ngựa, nhiều nữ cán bộ đã bị ủy ban kiểm tra kỷ luật mời đến làm việc. Một quan chức cộng sự của Hứa đã nói với phóng viên: “Hứa Mại Vĩnh đã hại rất nhiều nữ cán bộ, phá vỡ rất nhiều gia đình”.

Vị cán bộ này tiết lộ, Hứa thường lợi dụng việc làm thêm buổi tối để quan hệ tình dục với các nữ thuộc cấp. Thủ đoạn là cứ để đèn văn phòng, bí mật chở nhau bằng xe hơi đến khách sạn vui vầy rồi lại về làm việc. Khi vụ việc vỡ lở, có cán bộ còn ngỡ ngàng: “Lãnh đạo bận bịu như thế, tôi thật không hiểu có thời gian rảnh lúc nào mà quan hệ với nhiều nữ nhân viên như thế?”.

Một cán bộ tham gia điều tra vụ án tiết lộ với phóng viên,những người tình của Hứa Mại Vĩnh thuộc bốn loại: gái cơ quan, bà chủ các công ty (những phụ nữ này nhằm đến thực quyền trong tay Hứa, để đạt được mục đích giao dịch quyền - tiền, họ dùng thân xác của mình làm vốn để tạo mối quan hệ), nữ minh tinh và nữ sinh viên. Trước vẻ ngoài ga lăng, phong độ và túi tiền kếch xù, không ít cô gái đã trở thành gái bao của Hứa.

Lan Hương

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG