Ăn phải nấm độc, 4 người nhập viện cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 28/5, Trung tâm y tế huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân vào viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, sùi bọt mép, tụt huyết áp

Bốn bệnh nhân gồm: Đ.H.T (SN 1968), Đ.M.P (SN 2012), Đ.M.T (SN 2015, cùng người nhà và trú tại xã Thái Bình, huyện Đình Lập), bệnh nhân D.A.M (SN 1967) trú tại xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn nhập viện với biểu hiện hôn mê, bất tỉnh, co giật, sùi bọt mép, mệt lả, buồn nôn, huyết áp tụt.

Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Đình Lập khẩn trương thăm khám và cấp cứu các bệnh nhân. Sau đó, 2 bệnh nhân nhỏ tuổi P và T đã tỉnh, sức khỏe cơ bản ổn định. Bệnh nhân H.T và M vẫn trong tình trạng ngộ độc nặng, diễn biến phức tạp nên bệnh viện đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều trị.

Theo lời kể của gia đình, trước đó, các bệnh nhân có lên rừng hái nấm về ăn sau đó xuất hiện tình trạng buồn nôn, co giật, bất tỉnh.

Gần đây, tại tỉnh Lạng Sơn xuất hiện nhiều sự việc ngộ độc thức ăn, chủ yếu là hoa, quả hái trên rừng, núi. Ngành y tế địa phương khuyến cáo, hiện đang là thời điểm mưa nhiều, thuận lợi cho các loại nấm dại phát triển. Người dân cần nâng cao cảnh giác không ăn nấm lạ, nấm hoang dại, không rõ nguồn gốc. Trường hợp ăn phải nấm nghi có độc, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và xử trí kịp thời.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.