Ăn kem cũng phải đúng cách

Ăn kem cũng phải đúng cách
Các con tôi rất thích ăn kem, đặc biệt trong ngày hè nắng nóng. Tôi được biết đây là đồ ăn dễ gây thừa cân - béo phì. Vậy theo bác sĩ, nên cho trẻ 4 tuổi và 9 tuổi ăn bao nhiêu que kem/ngày là phù hợp mà không ảnh hưởng đến sức khỏe?

Ăn kem cũng phải đúng cách

 > Chọn kem chống nắng mùa hè cho bé

> Cách sử dụng điều hòa để tránh bệnh

Các con tôi rất thích ăn kem, đặc biệt trong ngày hè nắng nóng. Tôi được biết đây là đồ ăn dễ gây thừa cân - béo phì. Vậy theo bác sĩ, nên cho trẻ 4 tuổi và 9 tuổi ăn bao nhiêu que kem/ngày là phù hợp mà không ảnh hưởng đến sức khỏe?

Nguyễn Thị Hồng Sâm (Hà Nội)

Ăn kem cũng phải đúng cách ảnh 1
 Ảnh: minh họa - Internet
Trong các đồ ăn lạnh thì kem là món khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt là trẻ em vì hương vị đa dạng, hấp dẫn của nó, nhất là vào những ngày nóng.
Kem là một trong các đồ ăn có giá trị dinh dưỡng cao, bởi kem làm từ sữa bò, trong sữa bò có rất nhiều chất béo và các nguyên tố vi lượng phong phú.
Hơn nữa trong kem còn có bơ, là loại chất có thành phần dinh dưỡng cao hơn sữa từ 2,8 - 3 lần, vì thế ăn kem nhiều sẽ đưa vào cơ thể một lượng lớn các chất bổ dưỡng.
Nếu một ngày ăn một que hoặc một lượng tương đương 50-150g thì lượng chất dinh dưỡng cũng chỉ chiếm 1/10 - 1/15 nhu cầu năng lượng của cơ thể. Mỗi ngày một trẻ có thể ăn từ 1-2 que kem. Những trẻ thừa cân - béo phì thì nên hạn chế đồ ăn này.
Các bậc cha mẹ cần lưu ý, mặc dù đây là món ăn hấp dẫn trẻ em nhưng không nên cho trẻ ăn thoải mái, vì có thể gây ra viêm họng ở trẻ hoặc các bệnh tiêu chảy nếu kem không đảm bảo vệ sinh.

Theo BS. Trần Quốc Minh
Sức khỏe & Đời sống

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.