Ấn Độ đáp trả chỉ trích của tỷ phú Soros về Thủ tướng Modi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ấn Độ vừa đáp trả phát biểu của tỷ phú George Soros rằng đợt hỗn loạn liên quan đến tập đoàn của tỷ phú Gautam Adani sẽ làm suy yếu quyền lực của Thủ tướng Narendra Modi và dẫn đến “sự phục hưng dân chủ” ở quốc gia Nam Á này.
Ấn Độ đáp trả chỉ trích của tỷ phú Soros về Thủ tướng Modi ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tỷ phú Gautam Adani cùng dự một sự kiện năm 2019. (Ảnh: Getty)

Tranh cãi nổ ra khiến dư luận chú ý hơn đến quan hệ giữa nhà lãnh đạo Ấn Độ với tài phiệt Gautam Adani, người vừa mất hàng tỷ đô la sau khi các công ty của ông bị tố gian lận. Tập đoàn Adani phủ nhận các cáo buộc, gọi đây là “cuộc tấn công có tính toán nhằm vào Ấn Độ”.

Tuần trước, ông Soros chỉ trích Thủ tướng Modi, nói rằng Ấn Độ là một nền dân chủ nhưng ông Modi “không phải một nhà dân chủ”. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar phát biểu tại một hội nghị ở Sydney rằng phát biểu của ông Soros tiêu biểu cho “quan điểm của châu Âu – Đại Tây Dương”, đồng thời bác bỏ cáo buộc.

“Vẫn còn có những người trên thế giới tin rằng định nghĩa của họ, sở thích của họ, quan điểm của họ phải lấn át mọi thứ khác”, Ngoại trưởng Jaishankar nói.

Cử tri Ấn Độ sẽ quyết định “đất nước nên được điều hành như thế nào”, ông Jaishankar tuyên bố.

Chỉ trích của ông Soros tập trung vào quan hệ gần gũi giữa Thủ tướng Modi với tỷ phú Adani. “Modi và tài phiệt Adani là đồng minh thân cận. Số phận của họ liên quan với nhau. Các công ty của Adani cố huy động vốn trên thị trường cổ phiếu, nhưng thất bại”, ông Soros nói.

Tỷ phú Adani và Thủ tướng Modi đều xuất thân từ bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ. Ông Adani là người sớm ủng hộ nguyện vọng chính trị và tầm nhìn của ông Modi về sự phát triển đất nước. Sau khi đắc cử thủ tướng năm 2014, ông Modi bay bằng máy bay của ông Adani đến thủ đô.

Gần đây, ông Adani đánh mất danh hiệu người giàu nhất châu Á chỉ trong vài ngày, sau khi tập đoàn của ông bị Indenberg Research cáo buộc gian lận.

“Adani bị cáo buộc thao túng cổ phiếu và cổ phiếu của ông ta sụp đổ như một ngôi nhà làm bằng bìa giấy. Ông Modi im lặng về chuyện này, nhưng ông ấy sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi từ các nhà đầu tư nước ngoài và tại quốc hội”, ông Soros nói.

Tỷ phú này cho rằng những rắc rối của ông Adani sẽ “làm suy yếu đáng kể vị thế của ông Modi trong chính phủ liên bang" và “mở cánh cửa cho những cải cách thể chế cực kỳ cần thiết”.

“Tôi có thể ngây thơ, nhưng tôi cho rằng sẽ có một sự phục hưng dân chủ ở Ấn Độ”, ông Soros nói.

Nhà đầu tư gốc Hungary này là người sáng lập mạng lưới Open Society Foudations, nơi ông quyên góp 32 tỷ USD để thúc đẩy các hoạt động dân chủ tại hơn 120 quốc gia.

Phe đối lập cũng nhân dịp này tấn công Thủ tướng Modi và đảng của ông trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào năm sau. Đảng Quốc đại đã tổ chức một số cuộc biểu tình và đòi điều tra các cáo buộc đối với Adani Group.

Theo CNBC
MỚI - NÓNG