Ái, ố khi chân dài đi hát

Khánh My mong muốn sẽ nối bước thành công của Hồ Ngọc Hà.
Khánh My mong muốn sẽ nối bước thành công của Hồ Ngọc Hà.
TP - Không ít chân dài muốn đánh bóng tên tuổi đã liều mình thử sức ở lĩnh vực ca hát những mong thành ca sĩ. Có người trong số này lên hương nhưng cũng không ít chân dài tự biến mình thành thảm họa...

Ồ ạt “chào sân”

Sau thời gian mất tích, chân dài Khánh My đột ngột trở lại showbiz với tuyên bố sẽ thành ca sĩ. Để chứng minh cho quyết tâm của mình, mới đây My tổ chức họp báo công bố MV đầu tay được đầu tư tiền tỷ. Tại buổi ra mắt, người đẹp này thú nhận mình đã “ẩn mình” một năm để luyện thanh, tập vũ đạo với tham vọng muốn thành công như chân dài, ca sĩ đàn chị  - Hồ Ngọc Hà.

Khánh My không phải là trường hợp chân dài hiếm hoi lấn sang sang ca hát. Hàng loạt những cái tên như: Ngô Thanh Vân, Hà Anh, Phi Thanh Vân, Trúc Diễm, Angela Phương Trinh, Khánh Thy, Võ Hoàng Yến, Trang Nhung, Nam Em, Ái Phương… từ “mù” ca hát, xuất phát điểm đều là những người mẫu, á hậu… thành danh ở sàn catwalk rồi lấn sân sang ca hát. “Hồ Ngọc Hà có thể nói là hình mẫu mà tôi theo đuổi”- Khánh My thừa nhận và vì vậy, hình ảnh và phong cách biểu diễn của My có phần na ná ca sĩ họ Hồ. Khánh My tiết lộ cô nhảy sang lĩnh vực này vì có thế mạnh là ngoại hình sexy, vũ đạo đến khả năng diễn xuất. “Ca hát và diễn xuất sẽ là hai lĩnh vực tôi chọn theo đuổi do cả hai đều hỗ trợ cho nhau”- cô chia sẻ khi ra mắt MV tiền tỷ “Be Strong”.

Ca sĩ đang là lĩnh vực hấp dẫn với các chân dài, bởi theo họ ngoài cát- sê của một lần cầm mic bằng cả tháng catwalk trên sàn diễn họ còn sở hữu lượng fan lớn, dễ nổi tiếng và kiếm được nhiều quyền lợi. Hấp lực này khiến không ít chân dài có chút giọng lập tức lấn sân ca hát, mà ngay cả những người không có chất giọng cũng… “cố đấm ăn xôi”. “Đi hát với ai đó là tham vọng nổi tiếng, nhưng với tôi đơn giản chỉ là một ấp ủ mà đến giờ tôi mới có dịp chiều lòng nó”- Kiện tướng Dance Sport Khánh Thy trải lòng về việc lấn sân sang ca hát. Tuy nhiên cô cũng thừa nhận chuyển sang ca hát là một lĩnh vực để kiếm thêm tiền.

Ái, ố khi chân dài đi hát ảnh 1

 Hồ Ngọc Hà liên tục làm mới hình ảnh của chính mình để tạo sự mới lạ cho khán giả.

Bên cạnh Khánh My, rất nhiều người mẫu khi lấn sân sang ca hát chịu khó đầu tư tiền tỷ cho việc chào sân. Hồ Ngọc Hà là trường hợp điển hình trong việc chi lớn để làm hình ảnh và sản xuất những MV tiền tỷ. Mỗi năm cô cho ra lò vài MV và MV nào cũng ngốn tiền “khủng”, làm nức lòng fan hâm mộ bởi độ hoành tráng cả về hình ảnh và sự mới mẻ.

Những người mẫu từng lấn sân ca hát như: Ngô Thanh Vân, Trúc Diễm, Khánh Thy, Minh Hằng, Trà Ngọc Hằng, Nam Em… cũng rất chịu khó đầu tư công sức, vốn liếng cho các sản phẩm MV của họ. Ngô Thanh Vân cho biết cơ duyên đến với nghề tay trái là một lần được nhạc sĩ Quốc Bảo phát hiện rồi sau đó đỡ đầu cho cô. Lúc chuyển sang lĩnh vực ca hát, Thanh Vân đã thuê hẳn cả ê kip từ Hong Kong để thực hiện MV 3D với hình ảnh long lanh và phong cách kiểu K-Pop từng gây xôn xao. Trong khi đó, Trà Ngọc Hằng đầu tư hẳn seri MV với các câu chuyện được quay tại xứ sở Kim chi với kinh phí khủng.

Còn chân dài Ái Phương ngoài việc thử sức với công việc MC, ca hát là lĩnh vực mà cô tiết lộ là đam mê và sẽ dồn hết công lực, trong khi Nam Em sau khi tham gia các cuộc thi nhan sắc cũng tham gia thi ca hát và tung ngay MV đầu tư dày công.

Người thành công, kẻ thành thảm họa

Trần K, quản lý chân dài đi hát L.A. tiết lộ không ít chân dài lấn sân sang ca hát cũng là cách để PR và làm hình ảnh. “Mục đích là giúp họ có thêm thu nhập, nổi tiếng nhanh hơn. Các người đẹp hát không tốt, thường giọng yếu nên chỉ có thể chọn những bài ngắn, “kiệm” lời và hướng theo dòng nhạc mì ăn liền nhưng rất nhiều tụ điểm sẵn sàng chi rất đậm để mời các chân dài đến biểu diễn”- Trần K. thú nhận. Theo anh, ngày nay có nhiều khách đến bar không chỉ để nghe hát mà còn muốn ngắm những người đẹp mát mẻ trong những bộ cánh gợi cảm. “Để hút khách, có bar từng trả 3.000USD để cho người đẹp A. xuất hiện dù chất giọng của cô nghe không lọt lỗ tai cho lắm”- K. chia sẻ.

Làn sóng chân dài đổ bộ sang ca hát không dừng lại dù vấp phải sự phê phán là thảm họa, là bức tử âm nhạc. Phi Thanh Vân nổi tiếng ở sàn catwalk và cũng là gương mặt gây ra nhiều điều tiếng nhất khi ra mắt cả 3 version Da nâu 1, Da nâu 2Da nâu 3, hay cover lại 60 năm cuộc đời. Giọng yếu, những ca khúc với lời bài hát cụt ngủn, nội dung buồn cười nên “Nữ hoàng dao kéo” đã bị ném đá không thương tiếc. Ít lâu sau khi xuất hiện, cô được phong cho danh hiệu “Nữ hoàng bức tử âm nhạc”. Không còn cách nào khác, người đẹp này quyết định dừng và tập trung vào sự nghiệp kinh doanh spa.

Trúc Diễm, một gương mặt được yêu thích khác, luôn hiện diện ở các chương trình thời trang, chụp bìa cho các tạp chí, bỗng một ngày cũng ra album, được người quen và một số trang mạng ca ngợi hết lời. Phát huy thành công, cô còn tham gia cả chương trình “Album Vàng”. Tuy nhiên, tưởng sự nghiệp ca sĩ suôn sẻ thì khi tham gia trong chương trình này, nhạc sĩ Trần Tiến đã không ngần ngại nhận xét rằng cô hát quá tệ. Từ đó, người đẹp ít xuất hiện hẳn ở vai trò ca sĩ, chỉ thỉnh thoảng tham dự sự kiện và yên bề gia thất bên chồng. Người mẫu Trang Nhung, Tâm Tít, Hoàng Yến… một thời cũng đá sang ca hát và tốc độ biến mất cũng nhanh như khi xuất hiện.

Anh Tuấn, từng quản lý cho chân dài đi hát tiết lộ để lấn át phần nghe thảm họa với những cô chân dài hát không thành lời, thì con đường chọn quay những MV nóng bỏng, sexy với phần khoe thân, khoe trang phục ít ỏi cùng với vũ đạo quằn quại sẽ giúp các chân dài “thỏa thị hiếu khán giả”. Vì vậy, nhiều chân dài đã biết kết quả thảm họa sẽ bị ném đá nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận làm.

Ái, ố khi chân dài đi hát ảnh 2

 Trà Ngọc Hằng sang tận Hàn Quốc để thực hiện MV.

Anh Tuấn còn tiết lộ, với thị trường giải trí Việt, càng bị ném đá sẽ càng nổi tiếng. Tuy nhiên, bất chấp bị ném đá nhiều chân dài vẫn trơ mặt, bởi thực tế nhiều khán giả xem mặt chân dài, xem độ hở, sự sexy nhiều hơn là… nghe. Nhưng cái gì cũng có thời gian, không ít chân dài theo Anh Tuấn, nhanh chóng lụi tàn. Nhiều chân dài vì muốn thực hiện đam mê nên yêu nghề thật sự.  “Họ đầu tư thời gian cho luyện thanh, luyện vũ đạo và có định hướng rõ ràng với những êkip làm việc chuyên nghiệp”- Tuấn nói.

Đại diện Công ty Truyền thông Khôi - Đơn vị hỗ trợ cho nhiều người đẹp đi hát cho biết, Ái Phương là nhân tố thứ 2 trong dàn chân dài có triển vọng chuyển sang ca hát thành công. Phương xuất thân là siêu mẫu nhưng cô đang rũ dần lớp áo của danh hiệu người đẹp đi hát. Ngoài chất giọng đẹp, gương mặt khả ái, Ái Phương còn có khả năng đàn và sáng tác, và có sự đầu tư chăm chút tỉ mỉ chứ không chọn con đường scandal.

Ái Phương cho biết để đứng trên sân hát cho khán giả mình đã rất tôn trọng nghề. “Tôi rất quyết tâm theo đuổi đam mê. Những ngày đầu tiên mới khởi nghiệp dù gặp không ít khó khăn khi cứ loay hoay tìm kiếm định hướng cho mình, tìm kiếm dòng nhạc mà mình muốn nhưng vì đam mê nên tôi không bỏ cuộc”- người đẹp Ái Phương chia sẻ. Đến thời điểm này, khán giả đã công nhận và yêu mến giọng hát của cô, điều này cũng góp phần khẳng định năng lực riêng của Phương khi “làm nghề tay trái”.  

Tính đến thời điểm này, chỉ có vài ba gương mặt có thể trụ lại được với nghề ca hát đó chính là Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Ái Phương, Maya hay Minh Hằng. “Hồ Ngọc Hà là một nhân tố rất đặc biệt. Có thể chất giọng cô không khỏe, không cao, nhưng ở Hà là một sự nỗ lực nghiêm túc không ngừng nghỉ. Có thể thấy sự tiến bộ của Hà qua từng ngày, từ giọng trầm, khàn… Hà đã cật lực luyện thanh và giờ có thể chinh phục được những nốt cao”-nhạc sĩ V.C nói.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.