A-235 Nudol kết hợp S-500: Ưu thế toàn cầu của Nga

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Chuyên gia quân sự nổi tiếng Konstantin Dushenov cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa A-235 Nudol của Nga thay cho hệ thống A-135 Amur có từ thời Xô viết, sẽ hoạt động phối hợp với S-500 Prometheus.

Chuyên gia này cho biết, hiện Nudol không có đối thủ. Và trong tương lai gần cũng không xuất hiện một hệ thống tương tự như vậy, cho dù người Mỹ đang cố tạo ra vũ khí đó.

Dự án A-235 là một hệ thống chiến lược 3 tầng, có khả năng đánh chặn không chỉ những tên lửa liên lục địa hiện đại, mà còn bất kỳ mục tiêu nào đang bay ở quỹ đạo gần Trái đất. Dushenov nhấn mạnh, Nga đang tiên tới rất gần với việc hoàn thiện dự án này.

Hơn nữa, các chuyên gia phương Tây cũng thừa nhận trước truyền thông về sự tụt hậu của Mỹ so với Nga trong vấn đề này. Ví dụ, tạp chí Business Insider trước đó thông báo rằng, người Nga đã có khả năng đánh chặn các vệ tinh của Mỹ và điều này khiến Washington hết sức quan ngại.

Dushenov giải thích, Nudol có khả năng đánh chặn tên lửa liên lục địa ở khoảng cách 1,5 nghìn km. Đây một ưu thế tuyệt vời mà Mỹ chưa đủ khả năng đạt tới trong vòng 10 năm nữa. Ngoài ra, A-235 có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào trên không khi sở hữu 3 tầng đánh chặn: Gần, trung và xa.

Chuyên gia Dushenov nhấn mạnh, Mỹ rất lo lắng về khả năng quân sự của Nga, do đó đang khẩn trương chế tạo ra các vũ khí tương tự. Tuy nhiên, họ chưa đạt được gì cả. Ông cũng dẫn ví dụ về việc thử nghiệm tên lửa SM-3 block 2A được phóng từ hệ thống Aegis thiết đặt trên tàu khu trục.

Sự vô nghĩa của sự kiện này là ở chỗ, người Mỹ đã phóng tên lửa tầm trung, nhưng không thể tiêu diệt mục tiêu. Trong trường hợp này, cần nghiêm túc nói rằng việc đánh chặn các tên lửa liên lục địa siêu thanh dường như sẽ không thể thực hiện.

Tên lửa phòng không của Mỹ đã phát hiện, tấn công mục tiêu, nhưng bị trượt. Thế nhưng người Mỹ lại tự hào đối với sản phẩm này, chuyên gia Dushenov mỉa mai.

Theo Dushenov, Nudol sẽ liên kết hoạt động với tổ hợp phòng không hiện đại S-500 Prometheus của Nga mà theo các đặc điểm kỹ thuật thì không hề thua kém hệ thống A-235, nhưng cơ động hơn.

Prometheus cũng có khả năng tấn công ở khoảng cách vô cùng xa và hoạt động nhằm vào tất cả các mục tiêu đạn đạo trên không, từ máy bay, thiết bị bay không người lái, tới tên lửa hành trình, tên lửa siêu thanh, Dushenov khẳng định.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ít ngày qua khu vực Hà Nội duy trì hình thái thời tiết tương đối dễ chịu, như đã dự báo Thủ đô mát trời, ngày hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên khoảng từ ngày 17 - 18/4 nền nhiệt khu vực tăng dần lên ngưỡng trên 35 độ C, chuẩn bị đón đợt nắng nóng diện rộng.