Cảnh giác với dịch vụ làm bằng lái xe quốc tế

Cảnh giác với dịch vụ làm bằng lái xe quốc tế
TP - Chỉ cần bỏ ra khoảng 6,5 triệu đồng, trình bằng lái ô tô bản chính còn thời hạn, ảnh, hộ chiếu, chữ ký và chờ đợi 30 ngày sẽ trở thành tài xế quốc tế, trong 10 năm tự do lái xe ở gần 200 quốc gia. Thực hư câu chuyện này thế nào?
Bộ hình Bằng lái mẫu của Bằng lái xe Quốc tế của một Cty ở Việt Nam quảng cáo
Bộ hình Bằng lái mẫu của Bằng lái xe Quốc tế của một Cty ở Việt Nam quảng cáo . Ảnh: Bảo Lâm

Công khai dịch vụ làm bằng lái xe quốc tế

Cư dân mạng lại sôi sục lên với thông tin về dịch vụ chuyển bằng lái xe Việt Nam thành bằng lái quốc tế. Một nhân viên thuộc Cty Nhị Gia (trụ sở tại TPHCM)-đơn vị rao trên mạng làm dịch vụ chuyển bằng quốc tế, cho biết: “Bằng lái xe quốc tế do Hiệp hội Ô tô quốc tế (IAA) trụ sở tại Hoa Kỳ cấp, rất hữu ích với du học sinh và người Việt lao động ở nước ngoài. Sự tiện ích được những đại lý ở Việt Nam quảng cáo “Đơn giản - Nhanh chóng - Không cần học và thi”.

Theo người này, thực chất đây chỉ là bản dịch bằng lái xe Việt Nam sang ngôn ngữ quốc tế và “nhiều người dùng rồi đâu có sao”.

Thậm chí nhân viên nói trên còn cho biết, sang một số nước tận châu Phi vẫn sử dụng bằng được. Tùy từng số tiền phải trả sẽ có tấm bằng tương ứng 5 năm hay 10 năm. Khi được hỏi, nếu bị CSGT các nước hỏi thì sao? Nhân viên Cty Nhị Gia nói: “Chỉ cần trình bằng lái quốc tế và bằng gốc Việt Nam là được”.

Ngay tại các diễn đàn về ô tô, xe máy trên mạng như otosaigon.com, otofun.net... cũng có nhiều ý kiến khác nhau khi sử dụng bằng lái xe quốc tế này. Nickname Minhln cho biết: “Tất cả International Driver’s License - bằng lái xe quốc tế (của IAA hay bất cứ ai) chỉ là một bản dịch theo mẫu, có thể coi là bằng giả. Tuy nhiên, đa số các nước Mỹ, châu Âu đều chấp nhận vì nó theo mẫu (dùng thuê xe và trình CSGT đều không vấn đề gì). Trường hợp gặp tai nạn thì không biết chuyện gì xảy ra”.

Minhln cũng nói thêm: “Bằng quốc tế thật có tên gọi khác là International Driving Permit và chỉ có thể được dịch/cấp tại hiệp hội ô tô ở quốc gia cấp bằng gốc”.

Không chỉ rao trên mạng, tại nhiều địa phương xuất hiện cò làm bằng quốc tế, mồi chài người không thi đỗ bằng lái xe Việt Nam. Theo đó, các tay môi giới thường chiêu dụ rằng, bằng lái xe loại này được phép lưu hành trong nước và nhiều nước trên thế giới.

Không được chấp nhận ở Việt Nam

Trao đổi về việc này, Phó GĐ Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho biết, làm bằng quốc tế không đơn giản như thế. “Việc quảng cáo như trên chỉ dành cho những ai nhẹ dạ thôi”, ông Tân nói.

Phó Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Quyền nói: “Theo quy định, bằng lái xe quốc tế phải được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia có người lái xe xuất phát cấp. Tức là nếu cấp giấy phép lái xe quốc tế cho người Việt Nam thì cũng phải do cơ quan trong nước cấp chứ không phải cứ ra nước ngoài đổi được. Trong thực tế, Việt Nam chưa cấp bằng lái xe quốc tế có giá trị sử dụng ở nước ngoài”.

Ông Quyền cũng cho biết: “Việt Nam không chấp nhận bằng quốc tế lưu hành ở Việt Nam. Hơn nữa, nước ta chưa tham gia đầy đủ công ước công nhận giấy phép lái xe”.

Về bằng lái xe ASEAN, theo ông Quyền, hiện bằng lái xe của Việt Nam có thể sử dụng tại các nước ASEAN mà không cần đổi thành bằng riêng như trước đây theo Hiệp định Tạo điều kiện vận tải thuận lợi giữa các nước (ASEAN). Chính vì thế, Bộ GTVT mới phê duyệt về mẫu bằng lái xe mới theo quy chuẩn quốc tế.

Ông Quyền cho biết: Tổng cục Đường bộ đang triển khai phần mềm để tạo cơ sở dữ liệu, để quý 2-2011 phát hành rộng rãi mẫu bằng lái xe tiêu chuẩn quốc tế mới (có tiếng Anh, tính bảo mật cao, kích cỡ tiêu chuẩn”.

Theo trang web của Hiệp hộ Ô tô quốc tế - IAA (được cho là có trụ sở chính tại Hoa Kỳ:2815 FOrd Streeet, Brooklyn New York 11235, Tel: +1 (718) 648-9814) và Nga: Osstaniya Str.4. Office 1, Saint Petersburg). Trang này chấp nhận chuyển khoản bằng thẻ visa, master card với mức phí 35 USD để đổi thành bằng lái xe quốc tế (thay vì mức phí một số nơi ở Việt Nam rao trên mạng lên tới gần 7 triệu đồng cho bằng lái 10 năm). Theo quan sát của PV Tiền Phong, thực tế, những bằng lái xe quốc tế chỉ là bản dịch lại bằng lái nước sở tại thành nhiều thứ tiếng phổ biến trên thế giới. Trang điện tử IAA cũng công khai địa chỉ các đại lý và số điện thoại ở một số nước.

Trên thực tế, nhiều nước sử dụng tay lái nghịch, nếu tài xế lưu thông sẽ phát sinh nhiều tình huống phức tạp, chứ không chỉ đơn giản có bằng lái quốc tế sẽ sử dụng trên gần 200 quốc gia như quảng cáo.

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế

Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chính sách về giá đất, nghĩa vụ tài chính phải minh bạch, tính đến các tác động thực tế. Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế, quan tâm đến những người lớn tuổi, trung niên khó chuyển nghề nghiệp, đối thoại từ sớm để giúp hạn chế những tranh chấp về sau...

Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

TPO - Tại lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu các cấp trong Quân đội cần tạo cơ hội để phụ nữ được thử thách và khẳng định mình; không vì khó khăn trước mắt mà thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ.