Sáng 18/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Bệnh viện Phụ sản Trung ương long trọng tổ chức lễ Kỉ niệm 70 năm thành lập (19/7/1955 – 19/7/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.
Đây là dịp để tri ân các thế hệ thầy thuốc đã cống hiến cho sự phát triển của bệnh viện trong suốt 7 thập kỉ, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong lĩnh vực sản phụ khoa, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em.
Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, từ Bệnh viện C (1960), Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1966) đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương (2003), nơi đây đã trở thành cơ sở y tế đầu ngành về sản phụ khoa, với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia hàng đầu.
Một trong những dấu ấn nổi bật là công tác hồi sức sơ sinh. Đặc biệt, bệnh viện đã cứu sống hàng ngàn trường hợp trẻ sinh non cực nhẹ cân (dưới 1.000g, dưới 28 tuần thai), những trường hợp trước đây được coi là “không thể sống sót”.
Bệnh viện cũng là đơn vị đầu tiên trên cả nước áp dụng kĩ thuật bơm Surfactant không xâm lấn bằng hai phương pháp LISA (Less Invasive Surfactant Administration) và INSURE (Intubation – Surfactant – Extubation) cho nhóm trẻ cực non.
Những con số ấn tượng trong chăm sóc sơ sinh của bệnh viện:
Điều trị thành công 2.955 trẻ sinh non bằng kĩ thuật LISA/INSURE, trên 90% không cần đặt ống nội khí quản.
Tỉ lệ biến chứng phổi mãn tính, xuất huyết não giảm mạnh, từ 68% xuống chỉ còn 25%.
Tỉ lệ loạn sản phế quản phổi ở trẻ sinh non dưới 1.500g giảm hơn 50%.
Tỉ lệ sống của trẻ ≤1.000g tăng từ 58% lên 85%, nhiều trường hợp sinh ở tuần thai 23-25 được cứu sống mà không để lại di chứng.
Tỉ lệ tử vong sơ sinh toàn viện giảm xuống dưới 5%.
Bệnh viện cũng đã chuyển giao kĩ thuật này cho hơn 40 cơ sở y tế trên cả nước và trở thành trung tâm huấn luyện quốc gia về surfactant không xâm lấn.
“Trường học lớn” đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật
Không chỉ là bệnh viện điều trị, Phụ sản Trung ương còn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kĩ thuật y khoa hàng đầu. Từ năm 2016 đến nay, bệnh viện đã đào tạo hơn 10.000 lượt học viên, tổ chức trên 150 lớp đào tạo liên tục (CME) về các lĩnh vực mũi nhọn như chăm sóc sơ sinh, phẫu thuật nội soi, hỗ trợ sinh sản, y học bào thai.
Bệnh viện thực hiện hiệu quả các Đề án 1816, Bệnh viện vệ tinh, Khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine). Hệ thống kết nối với 63 tỉnh thành, tổ chức hơn 300 buổi hội chẩn và đào tạo trực tuyến, hỗ trợ trực tiếp cho 38 bệnh viện tuyến tỉnh.
Trong nghiên cứu khoa học, bệnh viện đã chủ trì và tham gia hơn 350 đề tài, trong đó có 5 đề tài cấp Nhà nước, 42 đề tài cấp Bộ. Bệnh viện cũng nhận được nguồn hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị từ các tổ chức quốc tế như WHO, UNICEF, Newborns Vietnam, với tổng giá trị hơn 40 tỉ đồng.
Khát vọng vươn tầm quốc tế
Phát biểu tại lễ kỉ niệm, GS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhấn mạnh: “Bệnh viện Phụ sản Trung ương không chỉ là nơi chữa bệnh, mà là cái nôi ươm mầm sự sống. Chúng tôi cam kết xây dựng bệnh viện tiên tiến, hiện đại, không thua kém bất kỳ cơ sở sản phụ khoa nào trên thế giới. Người dân Việt Nam xứng đáng được tiếp cận những kĩ thuật y học hiện đại nhất”.
Bước vào giai đoạn mới, bệnh viện đặt mục tiêu chuyển mình theo mô hình bệnh viện thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Với thông điệp “70 năm tận tâm - Kiến tạo tương lai”, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiếp tục khẳng định vai trò là bệnh viện tuyến cuối cao nhất về sản phụ khoa, nơi hội tụ những giá trị nhân văn và khát vọng vươn xa của nền y học Việt Nam.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho một tập thể và 3 cá nhân. Ngoài ra, các tập thể và cá nhân của bệnh viện cũng đã vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dịp này, bệnh viện có thêm 5 bác sĩ được trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.