600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo tình huống giả định xảy ra vụ tai nạn trong môi trường có khói, khí độc, nạn nhân bị kẹt bên trong khu vực cháy, các chiến sĩ tiếp cận nhanh hiện trường, tiến hành phá chốt khoá cửa, tiến vào bên trong dò tìm và đưa người bị nạn đến nơi an toàn.

Ngày 16/9, tại đường Trương Văn Bang (khu vực trước trụ sở UBND thành phố Thủ Đức, TPHCM) diễn ra vòng Chung kết hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - năm 2023. Hội thi do Bộ Công an chủ trì, UBND TPHCM đăng cai tổ chức trong hai ngày 15-16/9 tại TPHCM.

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 1

Hội thi có sự tham gia tranh tài của khoảng 600 cán bộ, chiến sĩ của 19 đội tuyển lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khắp các tỉnh, thành trong cả nước, đã đạt thành tích cao tại các hội thi vòng loại được tổ chức trong năm 2022. Ảnh: Ngô Tùng

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 2

Trong khuôn khổ vòng Chung kết, 19 đội thi cùng tranh tài qua 4 môn thi: Bơi CNCH; CNCH trong môi trường nước; 100m vượt chướng ngại vật, CNCH; CNCH trong môi trường có khói, khí độc.

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 3

Sáng 16/9, các cán bộ chiến sĩ thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cùng Công an 18 tỉnh, thành khác tranh tài ở hai môn thi cuối: 100m vượt chướng ngại vật, CNCH và CNCH trong môi trường có khói, khí độc.

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 4

Tham gia phần thi 100m vượt chướng ngại vật, CNCH, các cán bộ chiến sĩ di chuyển vượt qua mô hình không gian hạn chế, tiếp tục dùng thiết bị phá dỡ cầm tay để phá khoá, mở cửa; tiếp đó phải vượt thang ngang bằng tay và chạy đến vị trí người bị nạn đặt bình khí thở và thực hiện động tác cõng nạn nhân chạy về đích.

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 5

Để thực hiện nội dung này, các chiến sĩ cần đảm bảo sức khoẻ tốt, thành thạo kỹ năng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện CNCH...

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 6

Đồng thời phải nắm chắc các kỹ thuật, chiến thuật CNCH để đảm bảo an toàn cho mình và nhanh chóng đưa người bị nạn đến nơi an toàn.

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 7

Đối với nội dung CNCH trong môi trường có khói, khí độc, sau khi trinh sát nắm tình hình còn có nạn nhân bị kẹt bên trong khu vực cháy, chỉ huy chữa cháy triển khai nhiệm vụ CNCH.

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 8

Khi đó, các chiến sĩ tiếp cận nhanh hiện trường, tiến hành phá chốt khoá cửa, tiến vào bên trong dò tìm nạn nhân trong môi trường khói, khí độc. Khi phát hiện nạn nhân thì tiến hành di chuyển ra ngoài nơi an toàn.

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 9

Môn thi CNCH trong môi trường có khói, khí độc là nội dung có tính chất phối hợp nhóm, do đó ngoài yêu cầu có sức khoẻ tốt, kỹ năng thành thạo, nắm chắc kỹ chiến thuật CNCH, người cán bộ chiến sĩ còn phải có tính kỷ luật cao, nắm chắc nghiệp vụ, hiệp đồng tác chiến, phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ.

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 10

Các đội thi thể hiện kỹ năng CNCH trong môi trường có khói, khí độc.

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 11

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thao diễn lẫn trong công tác hiệp đồng tác chiến CNCH thực tế, mỗi cán bộ chiến sĩ PCCC trải qua quá trình rèn luyện liên tục, bền bỉ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời qua đó tham gia bảo vệ tính mạng và tài sản, đem lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 12

Sau các phần thi CNCH, BTC đã tổ chức thao diễn tình huống PCCC&CNCH. Tình huống giả định, một chiếc ô tô đã tông vào ngôi nhà khiến các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe. Ngay lập tức, các chiến sĩ PCCC&CNCH đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phương tiện để cứu người và triển khai chữa cháy, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 13

Chiến sĩ phun nước dập tắt đám cháy, khói phát ra từ vụ tai nạn.

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 14

Mặc cho nắng nóng, đông đảo khán giả đã có mặt để cổ vũ, tiếp sức các chiến sĩ PCCC thi tài. Trong ảnh: Các cổ động viên đến từ tỉnh Đắk Lắk nhiệt tình cổ vũ cho đội nhà.

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 15
Chung cuộc, Ban Tổ chức trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao. Kết quả, đội thi Công an TPHCM đã xuất sắc được trao thưởng vị trí Nhất toàn đoàn. Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Nam Định lần lượt về Nhì và Ba toàn đoàn.
Cùng đó, BTC cũng trao thưởng các vị trí nhất, nhì, ba chung cuộc cho các đơn vị đạt thành tích cao ở 4 nội dung thi.
600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 16

Phát biểu bế mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục PCCC&CNCH, Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức hội thi - mong rằng sau hội thi, các đơn vị PCCC & CNCH ở tất cả các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tập luyện hằng ngày để nâng cao khả năng kỹ chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công công tác CNCH trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục tổ chức, động viên quần chúng nhân dân tham gia CNCH, làm cho công tác này ngày càng trở thành phong trào quần chúng sâu rộng.

600 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thi tài cứu nạn, cứu hộ ảnh 17

Lãnh đạo các đơn vị Bộ Công an, TPHCM và cán bộ chiến sĩ lưu niệm kết thúc hội thi. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG