6,2 tỷ đồng ủng hộ dân hạn mặn Bến Tre

Bà Vương Thủy Tiên, Thành viên Hội đồng thành viên Cty Tài chính Home Credit Việt Nam (bên phải) trao bảng tượng trưng 100 triệu đồng cho đại diện Tỉnh Đoàn Bến Tre.
Bà Vương Thủy Tiên, Thành viên Hội đồng thành viên Cty Tài chính Home Credit Việt Nam (bên phải) trao bảng tượng trưng 100 triệu đồng cho đại diện Tỉnh Đoàn Bến Tre.
TPO - Sáng 14/6, Tỉnh ủy Bến Tre phát động ủng hộ nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt năm 2016. Qua đó, đã tiếp nhận được trên 6,2 tỷ đồng từ các mạnh thường quân ủng hộ người dân khắc phục ảnh hưởng do hán, hán và mặn xâm nhập gây ra.

Tham dự có ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư; lãnh đạo Tỉnh Bến Tre, doanh nghiệp, cùng hơn 200 cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, tình hình hạn, mặn năm nay diễn biến phức tạp, chưa từng gặp hơn 90 năm trở lại đây. 

Hầu như trên địa bàn tỉnh đều bị xâm nhập mặn với 62/64 xã, gây khó khăn về vật chất, tinh thần và đời sống người dân… ước thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng và 28.000 hộ nghèo thiếu dụng cụ sinh hoạt.

6,2 tỷ đồng ủng hộ dân hạn mặn Bến Tre ảnh 1

ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư (trái) trao tài trợ cho Bến Tre.

Trong dịp này, báo Tiền Phong vận động Cty Tài chính Home Credit Việt Nam tài trợ 100 triệu đồng, xây dựng bể xi măng chứa nước tặng cho 80 hộ dân nghèo của xã An Hiệp, huyện Ba Tri (Bến Tre). 

Bà Vương Thủy Tiên, Thành viên Hội đồng thành viên Cty Tài chính Home Credit Việt Nam chia sẻ: “Trước những khó khăn của người dân sống chung tình trạng hạn, mặn xâm nhập và sẽ còn diễn biến lâu dài. Vì thế, đơn vị muốn góp phần nhỏ để tiếp sức cho người dân giảm bớt khó khăn. Đồng thời, hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu gây ra”.

6,2 tỷ đồng ủng hộ dân hạn mặn Bến Tre ảnh 2

Các đơn vị tài trợ.

Kết thúc buổi phát động, có trên 100 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ với số tiền 6,2 tỷ đồng. 

Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre cho biết, số tiền trên sẽ hỗ trợ cho người dân xây bể bằng xi măng chứa nước ngọt; hỗ trợ nước ngọt; nạo vét các tuyến kênh liên xã để trữ nước ngọt trong mùa nắng.

MỚI - NÓNG