5 tàu Trung Quốc vây ép, đâm húc tàu Kiểm ngư Việt Nam

5 tàu Trung Quốc vây ép, đâm húc tàu Kiểm ngư Việt Nam
TPO - Thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều nay 23/6 cho biết, tàu Kiểm ngư 951 đã bị 5 tàu Trung Quốc vây ép và đâm 'túi bụi' từ nhiều hướng.

Theo Cục Kiểm ngư, lúc 9 giờ 30 phút hôm nay, tàu Kiểm ngư 951 của Việt Nam bị tàu kéo số hiệu 284, 285 và tàu hải tuần 11 của Trung Quốc vây ép, tì vào mạn trái. 

Liền sau đó, tàu kéo Hữu Liên 09 của nước này dùng tốc cao đâm vào mạn phải, rồi tàu kéo Tân Hải 285 đâm vào mạn trái, khiến tàu Kiểm ngư 951 của ta bị hỏng một số thiết bị lan can, móp cả hai mạn trái và phải. 

Hôm nay, Trung Quốc duy trì khoảng 117-121 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan 981. Trong đó, 42-44 tàu hải cảnh, 14-15 tàu vận tải, 18-19 tàu kéo, 38 tàu cá vỏ sắt và 5 tàu quân sự. 

Các tàu hải cảnh, hải giám, tàu kéo của Trung Quốc thường xuyên có hành động ép hướng, tăng tốc độ, bám sát tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, có khi chỉ cách tàu ta 20-70 m. Khi tàu của Việt Nam đến gần khu vực giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 10-12 hải lý, các tàu Trung Quốc sẵn sàng chủ động đâm va, cản hướng tàu ta. 

Cục Kiểm ngư cho biết, hôm nay, tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn tổ chức đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, khu vực tây-tây nam, cách giàn khoan khoảng 35-40 hải lý. 

Tuy nhiên, ở khu vực trên, Trung Quốc dùng 38 tàu cá vỏ sắt, cùng 2 tàu hải cảnh số hiệu 46102, 46106 dàn hàng ngang ngăn cản, dùng tàu tốc độ cao chặn hướng, ép các tàu cá của ta ra xa, không cho tiến gần khu vực giàn khoan Hải Dương 981. 

Tuy nhiên, cùng sự hỗ trợ của tàu Kiểm ngư, tàu cá của ngư dân ta vẫn an toàn, tiếp tục bám ngư trường.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.