5 chiến sĩ công an hiến máu cứu sản phụ trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
5 chiến sĩ công an hiến máu cứu sản phụ trong đêm
TPO - Khi nhận thông tin cần gấp số lượng lớn nhóm máu A để cứu sản phụ nguy kịch, 5 chiến sĩ công an Hà Tĩnh đã đến hiến máu trực tiếp trong đêm.

Tối 22/6, tại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, sản phụ N.T.N. (SN 1996), trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) gặp sự cố sau khi sinh. Sản phụ được chẩn đoán là sản giật, cần truyền gấp một lượng lớn nhóm máu A để cấp cứu.

Thời điểm này lượng máu nhóm A dự trữ của bệnh viện đã khan hiếm. Vì đang lúc nguy cấp nên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh đã huy động các thành viên trong nhóm đi hiến máu cứu người.

5 chiến sĩ công an hiến máu cứu sản phụ trong đêm ảnh 1

Một trong 5 chiến sĩ hiến máu cứu sản phụ trong đêm.

Nhận được thông tin, trong đêm Thiếu tá Phan Anh Hào - Đội trưởng, Phòng An ninh điều tra; Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - Cán bộ, Phòng Cảnh sát kinh tế; Đại úy Phan Mạnh Hưng - Cán bộ, Phòng Cảnh sát giao thông; Đại úy Trương Công Tâm - Cán bộ, Trại tạm giam Công an tỉnh; Hạ sỹ Lê Quang Trường - Trại tạm giam Công an tỉnh có mặt tại bệnh viện để hiến máu cứu sản phụ N.

5 chiến sĩ công an hiến máu cứu sản phụ trong đêm ảnh 2

Hai chiến sĩ công an làm thủ tục trước khi vào hiến máu trực tiếp cứu sản phụ.

Do tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp nên 5 chiến sĩ được xét nghiệm, khai báo y tế, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, hiện sản phụ N. đang được theo dõi sức khỏe tại Khoa hồi sức tích cực.

Từ đâu năm 2021 đến nay, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh đã huy động hiến trực tiếp 7 đơn vị máu, kịp thời cứu sống 4 bệnh nhân.

MỚI - NÓNG