2.500 binh sĩ Nga tập trận ở quần đảo Kuril

Ảnh: RT
Ảnh: RT
TPO - Cơ quan báo chí thuộc Quân khu miền Đông (EMD) của Nga ngày 18/4 cho biết, hơn 2.500 quân nhân thuộc EMD đang tham gia cuộc diễn tập chiến thuật quy mô lớn trên quần đảo Kuril.

Trong quá trình diễn ra cuộc tập trận, lực lượng thuộc các đơn vị pháo binh, thiết giáp sẽ tấn công kẻ thù giả định với sự yểm trợ của máy bay trực thăng quân sự và lực lượng Hạm đội Thái Bình Dương.

Khoảng 800 đơn vị khí tài, bao gồm xe tăng T-72B, pháo, máy bay trực thăng vận tải tấn công Mi-8AMTSh và 3 tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương tham gia cuộc tập trận.

EMD là một trong 4 quân khu chiến lược của Các lực lượng vũ trang Nga. EMD đặt trụ sở tại thành phố Khabarovsk ở Viễn Đông và phụ trách tất cả vấn đề quân sự tại  Zabaikalsky Krai và khu vực Viễn Đông.

Ba quân khu còn lại của Nga là Quân khu miền Tây (trụ sở tại Saint Peterburg); Quân khu miền Nam (trụ sở tại Rostov trên sông Đông); Quân khu trung tâm (trụ sở tại Yekaterinburg).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.