Tuyển Malaysia 'dựa lưng' vào 10 vạn khán giả để đấu Thái Lan

HLV Tan Cheng Hoe đánh giá Thái Lan ở "cửa trên" so với Malaysia.
HLV Tan Cheng Hoe đánh giá Thái Lan ở "cửa trên" so với Malaysia.
TPO - Đọ sức với một đối thủ mạnh như Thái Lan, HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia kỳ vọng 10 vạn CĐV nhà sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng của ông.

Vào ngày 1/12 tới đây, ĐT Malaysia sẽ có cuộc tiếp đón ĐT Thái Lan trong khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân nhà Bukit Jalil. Trước trận đấu quan trọng này, HLV Tan Cheng Hoe đã có những đánh giá về đối thủ của mình. Theo nhà cầm quân 50 tuổi, dù ĐT Thái Lan dự AFF Cup 2018 mà không có 4 cầu thủ quan trọng hiện thi đấu ở nước ngoài, nhưng họ vẫn là một đối bóng rất mạnh, ở “cửa trên” so với ĐT Malaysia.

“Tôi đã xem cả 4 trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2018 của ĐT Thái Lan. Dù họ không có trong đội hình 4 cầu thủ quan trọng hiện thi đấu ở nước ngoài (Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda), nhưng họ vẫn là một đội bóng rất mạnh. Những gương mặt thay thế không cho thấy sự thua kém bao nhiêu”, HLV Tan Cheng Hoe phát biểu.

“Từ vị trí thủ môn cho tới các cầu thủ trên hàng công, ĐT Thái Lan đều có những cầu thủ chất lượng. Lợi hại nhất có lẽ là Adisak Kraisorn. Anh ta không có nhiều cơ hội, nhưng thực sự rất hiệu quả (8 bàn). Đó là mẫu tiền đạo hiện đại mà đội bóng nào cũng muốn sở hữu. Chúng tôi sẽ phải đặc biệt dè chừng anh ta”, nhà cầm quân 50 tuổi nói tiếp.

“Tôi phải thừa nhận rằng, bóng đá Thái Lan vẫn phát triển hơn so với chúng tôi trong những năm qua và ĐTQG của họ “trên cơ” ĐT Malaysia. Nhưng không vì thế mà chúng tôi thiếu đi sự lạc quan. Chúng tôi có thể đánh bại họ và giành vé vào chung kết, nhất là khi được thi đấu tại Bukit Jalil và có sự cổ vũ trực tiếp của gần 100.000 khán giả”, cựu HLV CLB Kedah nói thêm.

MỚI - NÓNG