Từ chối ĐTQG vì chấn thương, cầu thủ Thái Lan vẫn ra sân đá ầm ầm cho CLB

0:00 / 0:00
0:00
Từ chối ĐTQG vì chấn thương, cầu thủ Thái Lan vẫn ra sân đá ầm ầm cho CLB
TPO - Trung vệ Pansa Hemviboon từ chối thi đấu cho ĐTQG Thái Lan ở AFF Cup 2020 vì đang gặp chấn thương. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn ra sân ở Thai League trong trận đấu hôm qua 28/11.

Pansa Hemviboon được HLV Mano Polking gọi lên ĐT Thái Lan để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Tuy nhiên, CLB Buriram United nơi trung vệ này đang thi đấu đã có công văn xin cho Pansa rút lui khỏi ĐTQG do đang gặp chấn thương. Điều này khiến HLV Polking phải triệu tập 2 cầu thủ ít kinh nghiệm là Pawee và Suriya để thay thế.

Tuy nhiên, Pansa Hemviboon vẫn ra sân thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận Buriram đánh bại Chiang Rai ở Thai League, trận đấu cuối cùng ở lượt đi. Điều này đã khiến người hâm mộ Thái Lan hết sức tức giận vì cho rằng trung vệ 31 tuổi này đã nói dối để từ chối nghĩa vụ quốc gia.

Trước cơn thịnh nộ của người hâm mộ, phó chủ tịch CLB Buriram United đã phải lên tiếng giải thích về trường hợp của Pansa Hemviboon.

"Dây chằng của Phansa bị rách một phần khá lớn kể từ trận Khon Kaen. Nhưng trong đội còn những cầu thủ khác chấn thương nặng hơn nên cậu ấy đã quyết định nén đau để thi đấu. Hiện tại vết rách đã rộng hơn thành cấp độ 2. Phansa sẽ phải nghỉ thi đấu đến 6 tuần", phó chủ tịch Karuna Chidchob cho biết.

Thiếu vắng Pansa Hemviboon sẽ là mất mát rất lớn với hàng thủ của HLV Mano Polking. Trung vệ cao 1,91m này từng là trụ cột của Thái Lan ở nhiều giải đấu như AFF Cup 2018, vòng loại World Cup 2018. Trong quá khứ, Pansa Hemviboon cũng nhiều lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam. HLV Mano Polking đang phải đối mặt với khủng hoảng chấn thương khi hàng loạt cầu thủ quan trọng không thể thi đấu ở giải đấu năm nay.

ĐT Thái Lan sẽ tập trung vào ngày mai 29/11 để chuẩn bị cho AFF Cup. Họ chỉ có khoảng 6 ngày để luyện tập trước khi bước vào trận đấu đầu tiên ở bảng A. Tại AFF Cup 2020, Thái Lan nằm cùng bảng với Myanmar, Philippines, Singapore và Timor-Leste.

MỚI - NÓNG