Đội tuyển Việt Nam: Không nên vội với Đỗ Hùng Dũng ở AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-seo cần sự trở lại của Hùng Dũng nhưng không thể vội vàng.
HLV Park Hang-seo cần sự trở lại của Hùng Dũng nhưng không thể vội vàng.
TPO - HLV Park Hang-seo có lẽ sẽ phải cẩn trọng khi sử dụng trở lại Đỗ Hùng Dũng cho dù CLB Hà Nội cũng đã bắn tín hiệu để anh tập trung đội tuyển Việt Nam.

Việc ông Park chờ sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng ở AFF Cup 2020 không có gì lạ. Anh từng đóng vai trò quan trọng ở khu vực trung tuyến đội tuyển Việt Nam. Với nền tảng thể lực tốt, Hùng Dũng là tiền vệ có khả năng hỗ trợ phòng ngự rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, anh vừa trải qua giai đoạn dài điều trị chấn thương và vừa mới trở lại. Việc nghỉ thi đấu quá lâu chắc chắn ảnh hưởng tới cảm giác bóng, phong độ của tiền vệ CLB Hà Nội. Nguy cơ tái phát chấn thương hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt khi AFF Cup luôn giàu tính cạnh tranh.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam hiện đang chứng kiến sự tiến bộ rất nhanh chóng của Hoàng Đức. Nếu Đức Huy lấy lại phong độ, hay Tuấn Anh bình phục hoàn toàn, tuyến giữa đội tuyển Việt Nam sẽ vẫn khá ổn định. Phương án hợp lý có lẽ là ông Park sẽ để Hùng Dũng ngồi ngoài, tiếp tục luyện tập để hồi phục hoàn toàn phong độ để chờ cơ hội ra sân từ Bán kết.

Như vậy vừa tốt cho Hùng Dũng, vừa đảm bảo duy trì lực lượng cho đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.