Philippines triệu đại sứ Campuchia vì nói càn

Đại sứ Campuchia tại Philippines Hos Sereythonh (trái) Ảnh: CenPEG.org
Đại sứ Campuchia tại Philippines Hos Sereythonh (trái) Ảnh: CenPEG.org
TP - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines hôm 31-7 cho biết, chiều cùng ngày, Đại sứ Campuchia tại Philippines Hos Sereythonh bị triệu lên Bộ Ngoại giao để giải thích điều mà ông Sereythonh nói rằng, đằng sau lập trường thiếu linh hoạt và không thể thương lượng được của Philippines và Việt Nam về Biển Đông là chơi bẩn chính trị.

> Philippines không công nhận 'thành phố Tam Sa'

Đây là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp Đại sứ Sereythonh bị Bộ Ngoại giao Philippines triệu lên. Với lần thứ nhất vào sáng 30-7, nhà ngoại giao Campuchia đã không có mặt với lý do sức khỏe.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario nói với báo chí rằng, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Erlinda Basilio muốn trực tiếp gặp Đại sứ Sereythonh để phản đối những điều ông viết gửi tới báo The Star của Philippines.

Trong bài viết này, ông Sereythonh nói, Việt Nam và Philippines “đã muốn phá hoại và ăn cướp thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45, làm cho Hội nghị này thất bại trước mắt các bên đối thoại của ASEAN và cộng đồng quốc tế. Đó không phải là tinh thần đoàn kết và thống nhất thực sự của ASEAN”.

Đại sứ Sereythonh còn viết: Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Rosario đã tuyên bố trong Hội nghị rằng tranh chấp song phương giữa Philippines và Trung Quốc là không thể bàn cãi và khăng khăng đòi điều này phải được nêu trong thông cáo chung.

Đại sứ Campuchia kết luận rằng, Việt Nam và Philippines đòi tập thể ASEAN phải bảo vệ lợi ích quốc gia của hai nước này, thậm chí để ASEAN phải trả giá.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói: “Chúng tôi muốn đề nghị Đại sứ Campuchia Hos Sereythonh giải thích ý ông muốn nói gì khi cho rằng “lập trường không linh hoạt và không thể bàn cãi của hai nước ASEAN là chơi bẩn chính trị”.

Phát ngôn viên Hernandez nói: Thật kỳ lạ, Campuchia chỉ định ra một ủy ban trong đó bao gồm cả Philippines và Việt Nam nhằm tạo sự đồng thuận đối với bản dự thảo cuối cùng về lập trường của ASEAN. Sau rất nhiều cuộc thảo luận, ít nhất 5 bản dự thảo cuối cùng đã đạt được sự đồng thuận. Ấy thế mà, bất kể thẩm quyền đã được trao cho ủy ban này, tất cả những bản dự thảo cuối cùng đều bị Ngoại trưởng Campuchia trong vai trò chủ tịch Hội nghị không thông qua.

Ông Hernandez cho biết, sự thật là khi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan diễn ra ở Phnom Penh vừa qua, Đại sứ Sereythonh không tham dự, trong khi Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Basilio dự đầy đủ các sự kiện nói trên.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, sẽ yêu cầu Đại sứ Sereythonh làm rõ các thông tin về những sự kiện mà ông viết trong bài báo gửi The Star được ông lấy từ đâu vì nhiều nội dung ông viết ra không phù hợp với hồ sơ của các Hội nghị ASEAN ở Phnom Penh vừa qua.

Phát ngôn viên Hernandez nói: “Chúng tôi cũng có ý định chỉ rõ cho ông Đại sứ Hos Sereythonh vì sao Campuchia - nước chủ tịch luân phiên ASEAN - lại bị coi là thúc đẩy quá mức lợi ích của một nước không phải là thành viên ASEAN. Điều này rõ ràng là làm yếu đi lập trường của Philippines, Việt Nam và các thành viên khác của ASEAN”.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Basilio nói rằng, Philippines không thể im lặng trước việc Trung Quốc vi phạm trắng trợn chủ quyền của Philippines, bằng chứng mới đây nhất là việc Trung Quốc triển khai nhiều tàu thuyền đến khu vực tranh chấp và vùng biển của Philippines.

Trong các hội nghị ASEAN vừa qua, Ngoại trưởng Philippines Rosario đưa ra thảo luận tình hình bãi cạn Scarborough dẫn đến việc đưa nội dung này vào dự thảo thông cáo chung. Tuy nhiên, nước chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay là Campuchia luôn luôn bác bỏ mọi đoạn văn đề cập Scarborough.

Về phát biểu của Phnom Penh tự nhận rằng lập trường của Campuchia đã được các nước Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei chia sẻ, ông Rosario nói: Quan điểm của Philippines đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều nước, trong đó có Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, và thậm chí cả Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuvan.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Basilio cũng bác bỏ điều nói rằng Philippines đã buộc tội Campuchia cố thỏa mãn ước nguyện của Trung Quốc bằng cách làm cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không ra được thông cáo chung.

“Chúng tôi không buộc tội Campuchia làm theo lệnh của Bắc Kinh, mà chọn cách giữ im lặng nhưng ở những nơi khác người ta lại không muốn im lặng”, Thứ trưởng Basilio cho biết.

Nói chung, người ta tin rằng, Trung Quốc đã gây sức ép để Campuchia bác bỏ việc ra một bản thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Phnom Penh vừa qua.

Đ.P
Theo The Philstar

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nút giao thông 3 tầng ở cửa ngõ cảng Cát Lái sẽ trông ra sao?
Nút giao thông 3 tầng ở cửa ngõ cảng Cát Lái sẽ trông ra sao?
TPO - Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy có thiết kế hoàn chỉnh với quy mô nút giao 3 tầng. Công trình góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các trục đường Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống và đường Vành đai 2 (nay là đường Võ Chí Công); đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trong khu vực, đặc biệt là khu vực cầu Phú Mỹ và cụm cảng Cát Lái.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn: Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình

Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn: Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình

TPO - Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” diễn ra lúc 14h hôm nay 13/3, với chủ đề “Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Diễn đàn do Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức nhằm đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của thanh niên góp phần đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi phát triển.
Khơi thông tiềm năng sáng tạo của người trẻ

Khơi thông tiềm năng sáng tạo của người trẻ

TPO - Theo anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, các cấp bộ Đoàn sẽ đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên; hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp công nghệ; thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong học tập và nghiên cứu... Bởi, khối lượng ý tưởng trong học sinh, sinh viên rất lớn, nếu làm được điều này sẽ tạo tiền đề, điểm tựa cho những thành công lớn hơn.
Thanh niên Đồng Tháp hưởng ứng phong trào 'bình dân học vụ số'

Thanh niên Đồng Tháp hưởng ứng phong trào 'bình dân học vụ số'

TPO - Trong ngày cao điểm, hơn 3.500 đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh Đồng Tháp ở các cấp độ đoàn với đội hình “Bình dân học vụ số” đồng loạt ra quân hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số, như dịch vụ công trực tuyến tại địa phương, mô hình Chợ 4.0, hướng dẫn người dân thanh toán không dùng tiền mặt...
Người trẻ Quân đội gửi gắm kỳ vọng trước thềm Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn'

Người trẻ Quân đội gửi gắm kỳ vọng trước thềm Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn'

TPO - Hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, những thủ lĩnh thanh niên ở các đơn vị Quân đội đã gửi những ý kiến tâm huyết tới Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” năm 2025 với chủ đề “Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Tỉnh đoàn Yên Bái hỗ trợ 450 triệu đồng giúp người dân xóa nhà tạm

Tỉnh đoàn Yên Bái hỗ trợ 450 triệu đồng giúp người dân xóa nhà tạm

TPO - Thực hiện phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Tỉnh đoàn Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong chuỗi các hoạt động, sáng 13/3, Tỉnh Đoàn Yên Bái trao 450 triệu đồng hỗ trợ 15 hộ dân tại huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) giúp xây dựng nhà ở kiên cố.
'Khắc tinh' của tội phạm ma túy

'Khắc tinh' của tội phạm ma túy

TPO - Đại úy Trần Vĩnh Chiến - Phó đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM, được mệnh danh là “khắc tinh" của tội phạm ma túy. Biệt danh ấy bắt nguồn từ những thành tích nổi bật của anh trong các chuyên án lớn liên quan đến ma túy, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn sự bình yên cho thành phố hơn 10 triệu dân.