Sao trẻ Arsenal đặt tham vọng... vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League

0:00 / 0:00
0:00
Sao trẻ Arsenal đặt tham vọng... vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League
TPO - Bất kể Arsenal đang thi đấu sa sút và đứng đội sổ trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, nhưng tiền vệ Martin Odegaard vẫn tin vào khả năng vào top 4 và sau đó là vô địch của đội nhà.

Sau hai tuần nhường chỗ cho loạt trận các đội tuyển quốc gia, hôm nay Ngoại hạng Anh sẽ trở lại ở vòng 4. Và trận đấu được chú ý là cuộc đụng độ giữa hai đội đang đứng chót bảng xếp hạng, Arsenal gặp Norwich lúc 21h00.

Cả hai toàn thua cả ba trận đầu, trong đó cùng thảm bại 0-5 trước Man city. Nhưng Arsenal vẫn phải xếp bét do chưa ghi được bàn nào. Bởi vậy hôm nay là cơ hội cuối để họ cứu lấy mình, qua đó cứu lấy chiếc ghế đang lung lay của HLV Mikel Arteta.

Tình thế của đội nhà là rất thê thảm, song tiền vệ Odegaard vẫn duy trì suy nghĩ lạc quan. Trên Sky Sports, anh tuyên bố: "Tôi nghĩ năm nay, mục tiêu của toàn đội phải là giành vé dự cúp châu Âu. Có như vậy, chúng tôi mới trở lại vị thế là một đội bóng có tham vọng như xưa".

Sao trẻ Arsenal đặt tham vọng... vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League ảnh 1

Odegaard đặt tham vọng rất lớn ở Arsenal

"Đây là mục tiêu rất quan trọng với các cổ động viên cũng như cầu thủ. Bởi tất cả đều hiểu, vị trí của chúng tôi trước đây vẫn là nhóm bốn đội mạnh nhất. Trong vài năm tới, chúng tôi còn muốn vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League".

Kế hoạch của Odegaard là một viễn cảnh rất xa vời. Trong bối cảnh đang cạn niềm tin như hiện tại, hẳn người hâm mộ Arsenal cần nhất vẫn là kết quả tích cực ở một trận đấu cụ thể, một màn trình diễn tốt thay vì những tuyên bố xa xôi như thế này.

Mà thắng được Norwich trong tình thế hiện tại không phải đơn giản, nhất là khi Arsenal tan hoang hàng thủ vì các ca chấn thương lẫn án treo giò. Hôm nay, họ sẽ không có hai tiền vệ quan trọng là Xhaka và Elneny, trong khi Thomas Partey vừa bình phục chấn thương nên khó đạt thể lực sung mãn. Chưa kể HLV Arteta xác nhận Smith Rowe cũng vắng mặt.

Như vậy, Pháo thủ sẽ chỉ còn Lokonga ở vị trí trung tâm. Trước một tuyến giữa yếu như vậy, liệu Arsenal có thể lấn lướt và giành chiến thắng trước Norwich khi đối thủ có một đội hình khá trọn vẹn, lại không bị bào mòn thể lực trong 2 tuần các CLB tạm nghỉ vừa qua?

MỚI - NÓNG