Áo M.U Ronaldo bán chạy khó tin, Messi cũng phải chào thua

0:00 / 0:00
0:00
Áo M.U Ronaldo bán chạy khó tin, Messi cũng phải chào thua
TPO - Chỉ trong vòng 1 tuần kể từ khi M.U chính thức công bố số áo của Cristiano Ronaldo, áo đấu của cầu thủ này đã mang về doanh thu 187 triệu bảng cho CLB và nhà sản xuất Adidas. Con số này bỏ xa doanh thu từ bán áo Lionel Messi tại Paris SG.

Thương vụ tái hợp Ronaldo và M.U đã tạo ra hiệu ứng khó tin. M.U đã rất vất vả để xin phép Premier League thay đổi số áo cầu thủ khi mùa giải đã diễn ra. Theo đó, Edinson Cavani nhường số 7 cho Ronaldo và chuyển sang số 21 ở mùa giải này.

Ngay sau khi công bố số 7 cho Ronaldo, M.U chính thức mở bán áo đấu của tiền đạo 36 tuổi người Bồ Đào Nha. Vốn là ngôi sao đặc biệt tại Old Trafford trước đây và là biểu tượng của bóng đá hiện tại, Ronaldo tạo ra sức hút đặc biệt. Số lượng áo M.U bán ra nhiều đến mức nhà sản xuất Adidas phải tạm dừng các đơn hàng khác để ưu tiên cho Quỷ đỏ.

Mới nhất, chuyên trang Love the Sales cho biết doanh số tổng cộng từ việc bán áo Ronaldo tại M.U đã lên đến 187 triệu bảng chỉ trong vòng một tuần qua. Đây không chỉ là con số kỷ lục của Premier League mà của cả thế giới, bỏ xa cả Lionel Messi.

Trước đó, Messi về PSG và chọn áo số 30. Áo của Messi tại CLB Pháp tính đến thời điểm này có doanh số bán ra là 103,8 triệu bảng cho dù xuất hiện trước vài tuần. Đây là điều dễ hiểu, bởi lẽ lượng người hâm mộ PSG nói chung và Messi nói riêng kém xa M.U cũng như Ronaldo.

Áo M.U Ronaldo bán chạy khó tin, Messi cũng phải chào thua ảnh 1

Thống kê bán áo của Ronaldo và Messi tại CLB mới.

Đáng chú ý, với doanh số 187 triệu bảng nói trên, M.U sẽ được Adidas chia lại 7%, tương đương 13,1 triệu bảng. Điều này đồng nghĩa họ đã thu về số tiền mua Ronaldo từ Juventus cho dù tiền đạo này chưa ra sân thi đấu.

21h00 tối nay, Ronaldo sẽ ra mắt M.U khi CLB này tiếp đón Newcastle tại vòng 4 Premier League. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Ole Solskjaer khẳng định Ronaldo sẽ ra sân, nhưng ông từ chối tiết lộ xếp tiền đạo này đá chính hay không.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.