Người yêu cầu bồi thường không cần chứng minh lỗi

Người yêu cầu bồi thường không cần chứng minh lỗi
TP - Ngày 21-3, Bộ Tư pháp tổ chức họp về một số định hướng sửa đổi BLDS 2005. Vấn đề làm thế nào hạn chế việc hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng giữa các bên được nêu ra tại lần sửa đổi này.

Ông Nguyễn Am Hiểu, Vụ phó Pháp luật dân sự- kinh tế (Bộ Tư pháp, Tổ phó Tổ biên tập BLDS sửa đổi) cho biết, lần sửa đổi này cũng sẽ quy định nguyên tắc người có yêu cầu bồi thường thiệt hại không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của bên gây thiệt hại trong một số trường hợp; bổ sung các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng để phù hợp với thực tiễn…

Cũng theo ông Hiểu, lần sửa đổi này cũng sẽ xem xét việc không thừa nhận hình thức di chúc chung của vợ chồng; Thời hiệu khởi kiện thừa kế và thời hạn từ chối nhận di sản; Bỏ quy định hộ gia đình, tổ hợp tác là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự... Đây là những vấn đề gây nhiều vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.