Lừa đảo tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
Chỉ đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo y, dược và các cơ sở, điểm tiêm chủng được Bộ Y tế cấp phép. Ảnh: Nguyễn Long.
Chỉ đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo y, dược và các cơ sở, điểm tiêm chủng được Bộ Y tế cấp phép. Ảnh: Nguyễn Long.
TPO - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cảnh báo, người dân cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác. Chỉ đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo y, dược và các cơ sở, điểm tiêm chủng được Bộ Y tế cấp phép.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện các lời mời mua vắc xin ngừa COVID-19 bằng các hình thức khác nhau. Đáng chú ý, các đối tượng còn cắt, ghép hình ảnh, bài viết của các trang báo chính thống để quảng cáo trên các trang mạng xã hội.

Hiện nay, ngành y tế đang phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định và chỉ có cơ quan nhà nước mới có thẩm quyền tiếp nhận, tổ chức tiêm vắc xin. Do đó, những lời mời chào mua vắc xin nói trên là hành vi lừa đảo, đã có nạn nhân sập bẫy các đối tượng, dẫn đến thiệt hại tài sản.

Để tránh nguy cơ bị lừa đảo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không an toàn, người dân cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác. Chỉ đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo y, dược và các cơ sở, điểm tiêm chủng được Bộ Y tế cấp phép.

Đặc biệt, tuyệt đối không tiêm chủng những loại vắc xin phòng COVID-19 trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được Bộ Y tế kiểm định, cấp phép.

Khi phát hiện các thông tin liên quan đến tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 không rõ ràng hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, hãy báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan y tế địa phương.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ tháng 8/2021 đã bắt đầu tiến hành tiêm theo từng đợt căn cứ vào lượng vắc xin do Bộ Y tế cấp. Việc tiêm chủng được tổ chức đồng loạt tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Lê Lợi, 8 trung tâm y tế cấp huyện, 82 trạm y tế cấp xã, Bệnh xá Công an và các cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện.

Tính đến 15h ngày 5/8, Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiêm được 18.521 liều vắc xin, đạt 22,28% số vắc xin đã nhận trong đợt 4. Theo kế hoạch, đến ngày 10/8, ngành y tế và các địa phương sẽ hoàn thành tiêm đợt 4.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, theo kế hoạch phân bổ vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Y tế, đến cuối năm 2021, tỉnh này sẽ tiêm chủng cho 95% dân số. Để chiến dịch tiêm vắc xin nhanh chóng, hiệu quả, Bà Rịa-Vũng Tàu đã thành lập ​Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với 16 thành viên. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được giao nhiệm vụ trưởng Ban Chỉ đạo.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ủng hộ chủ trương của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh giao công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời giảm áp lực cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh cho biết, Bộ Y tế đã có quyết định cấp cho tỉnh hơn 100.000 liều vắc xin nhưng hiện nay vẫn chưa chuyển vào. Do đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần có văn bản đề nghị Bộ Y tế nhanh chóng phân bổ để kịp tiến độ và mục tiêu tiêm vắc xin của tỉnh.

MỚI - NÓNG